EC tư vấn về khả năng Hy Lạp rời khỏi Eurozone

Ủy ban châu Âu (EC) đã trao đổi với các chính phủ trong Eurozone về tư vấn pháp lý đối với khả năng Hy Lạp ra khỏi Eurozone.
Ủy ban châu Âu (EC) đã trao đổi với các chính phủ trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) về tư vấn pháp lý đối với kiểm soát vốn, bao gồm cả giới hạn rút tiền từ tài khoản ngân hàng Hy Lạp và các biện pháp kiểm soát biên giới khẩn cấp khi họ xây dựng kế hoạch dự phòng trường hợp Hy Lạp ra khỏi Eurozone.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn báo Điện tín của Anh ngày 12/6 cho biết các quan chức EC xác nhận rằng những yếu tố kể trên trong kế hoạch dự phòng Hy Lạp ra khỏi Eurozone đã được Nhóm làm việc về đồng euro (EWG) của EC thảo luận trong sáu tuần qua.

Theo báo Ekathimerini của Hy Lạp, việc rút tiền ở các ngân hàng Hy Lạp đã lên đến 500 triệu euro mỗi ngày và tốc độ rút tiền dự kiến còn tăng cao hơn nữa sau ngày Hy Lạp tổ chức bầu cử 17/6 tới.

Các chính phủ khu vực Eurozone cũng đã tìm kiếm lời khuyên về việc đình chỉ vùng du lịch không cần mang hộ chiếu của Liên minh châu Âu (EU) để ngăn chặn người dân Hy Lạp mang tiền ra khỏi nước này hoặc hạn chế số người chạy trốn khỏi hỗn loạn chính trị.

Người ta lo ngại rằng việc EC thừa nhận đã đưa ra các tư vấn pháp lý về những vấn đề trên sẽ làm tăng thêm sự bất ổn của thị trường trong bối cảnh dư luận lo ngại rằng Eurozone đang trên đà tan vỡ vào mùa Hè này.

Trong một diễn biến khác có liên quan, phát biểu tại thủ đô Athens ngày 12/6, thủ lĩnh đảng cánh tả Syriza ở Hy Lạp nói rằng gói cứu trợ quốc tế đối với Hy Lạp sẽ trở thành "chuyện cũ" sau cuộc tổng tuyển cử lại ở Hy Lạp sắp tới. Tuyên bố trên của người đứng đầu lực lượng chính trị đang có nhiều triển vọng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này càng làm tăng thêm mối lo ngại Athens sẽ từ bỏ thỏa thuận của chính phủ tiền nhiệm với các nhà lãnh đạo EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về khoản cứu trợ trị giá nhiều tỷ USD nhằm giúp Hy Lạp khắc phục cuộc khủng hoảng nợ công.

Giới phân tích cho rằng , trường hợp Athens từ bỏ các thỏa thuận cứu trợ với EU và IMF trong bối cảnh khó khăn tài chính trầm trọng của nước này hiện nay có thể đồng nghĩa với việc nước này phải ra khỏi Eurozone./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục