Các quan chức IMF, ESM và các cơ chế tài chính khu vực khác cho biết đã nhất trí phối hợp trong việc triển khai các hoạt động tài chính chung nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành viên.
Phát biểu tại Athens, ông Macron tuyên bố ủng hộ ý tưởng của Đức về thành lập Quỹ Tiền tệ châu Âu (EMF), song nhấn mạnh rằng mục đích cuối cùng phải là tạo một ngân sách riêng của Eurozone.
Việc Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) chuyển thành IMF đồng nghĩa với việc bộ ba chủ nợ quốc tế (Troika) hiện nay của Hy Lạp gồm EC, ECB, IMF sẽ cần được phân tách ra trong dài hạn.
Giám đốc điều hành quỹ ESM Klaus Regling bày tỏ tin tưởng rằng Hy Lạp sẽ không cần đến một gói cứu trợ mới vào năm 2018, sau khi chương trình cứu trợ quốc tế hiện tại kết thúc.
Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được bước đột phá trong đàm phán về gói cứu trợ thứ 3 cho Athens, theo đó, chương trình cứu trợ trị giá 86 tỷ euro có thể được Eurogroup thông qua vào 14/8 tới.
Người đứng đầu Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) Klaus Regling cảnh báo hệ thống ngân hàng Hy Lạp có nguy cơ sụp đổ nếu Athens không giành được gói cứu trợ thứ 3.
Hy Lạp sẽ triển khai ngay lập tức một loạt các biện pháp vào tuần tới, trong đó có các biện pháp liên quan đến cải cách thuế và lương hưu nếu nhận được khoản vay mới của Cơ chế Bình ổn châu Âu.