Bộ trưởng Tư pháp Andreas Vosskuhle cho biết sau khi xác minh ESM và Hiệp ướctài chính mới không vi phạm Hiến pháp Liên bang Đức, Tòa án Hiến pháp đã bác cáckiến nghị của đảng Die Linke cực tả và ông Peter Gauweiler, thành viên đảngBavaria, với lý do các kiến nghị này là "vô căn cứ."
Tòa đồng thời nhấn mạnh việc phê chuẩn ESM chỉ có giá trị nếu một số điều kiệnđược đảm bảo theo luật pháp quốc tế.
Trước đó, các nguyên đơn đòi ngăn cản Tổng thống Gauck ký phê chuẩn hai công cụnày với lý do ESM và Hiệp ước tài chính mới không phù hợp với Luật Cơ bản củaĐức.
Tòa án Hiến pháp giải thích rõ bất kỳ gánh nặng tài chính nào đối với Đức bắtnguồn từ ESM chỉ gói gọn trong phạm vi 190 tỷ euro (tương đương 244 tỷ USD) màĐức chịu trách nhiệm đóng góp cho quỹ này.
Mọi khoản vượt trội phát sinh phải được Quốc hội Liên bang thông qua và phảiđược thông báo đầy đủ cho cả hai viện Quốc hội.
Tòa án cũng yêu cầu Đức phải được đảm bảo một sự lựa chọn dựa trên thực tế trongtrường hợp các lợi ích của nước này không được quan tâm.
ESM trị giá 500 tỷ euro lẽ ra phải hoạt động để thay thế Quỹ Bình ổn Tài chínhchâu Âu (EFSF) hết hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua.
Do phụ thuộc vào phần đóng góp lớn của Đức, EU đã phải tạm lùi thời gian hoạtđộng của ESM để chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp Đức.
Theo các nhà quan sát, phán quyết của Tòa án Hiến pháp Đức đã giải tỏa căngthẳng cho Thủ tướng nước này Angela Merkel và các nhà lãnh đạo EU vì sự phản đốicủa tòa đối với hai công cụ nói trên có thể gây ra đợt hỗn loạn mới trên các thịtrường tài chính và đẩy Eurozone vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới./.