EU chia rẽ về biện pháp đối với cuộc khủng hoảng chính trị tại Belarus

EU đang lên danh sách các cá nhân ở Belarus bị phong tỏa tài sản hoặc cấm đi lại do có liên quan đến bất ổn tại nước này, vốn nảy sinh kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống.
EU chia rẽ về biện pháp đối với cuộc khủng hoảng chính trị tại Belarus ảnh 1Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ đáp trả các nước áp đặt trừng phạt đối với Belarus. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang chia rẽ về các biện pháp đối với cuộc khủng hoảng chính trị tại Belarus, sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8 vừa qua ở nước này.

Theo hãng tin AFP, EU đang lên danh sách các cá nhân ở Belarus bị phong tỏa tài sản hoặc cấm đi lại do có liên quan đến bất ổn tại nước này, vốn nảy sinh kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống.

Nhiều cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố và biến thành xô xát với cảnh sát.

[Thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Nga Putin ở Belarus]

Hơn 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật.

Một số quan chức EU cho rằng danh sách này có thể bao gồm khoảng 20 nhân vật.

Hiện danh sách cuối cùng vẫn chưa được thông qua chính thức, song cuộc họp của các ngoại trưởng EU đã bộc lộ những bất đồng giữa các nước về danh sách này khi nhiều nước kêu gọi tăng số người bị trừng phạt.

Ngoại trưởng Séc Tomas Petricek đề nghị Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đưa ra được danh sách, cần có sự thông qua của toàn bộ 27 nước, vào cuộc họp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 24/9 tới.

Trong phát biểu đưa ra ngày 28/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Nga về cuộc khủng hoảng tại Belarus, đồng thời khẳng định Moskva là nhân tố quan trọng mang tính chiến lược trên thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ đáp trả các nước áp đặt trừng phạt đối với Belarus, trong đó có thể cắt đứt tuyến đường vận chuyển hàng hóa.

Tình hình Belarus bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8 vừa qua.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương Belarus công bố, Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovkskaya chỉ được 10,12%.

Bà Svetlana Tikhanovkskaya đã không công nhận kết quả bầu cử và kêu gọi biểu tình chống chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.