EU chưa nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga

Mặc dù Nga đã thông báo rút quân khỏi khu vực biên giới giáp miền Đông Ukraine song hành động này chưa đủ để EU nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert. (Nguồn: tagesschau.de)

Theo báo chí Đức ngày 13/10, mặc dù Nga đã thông báo rút quân khỏi khu vực biên giới giáp miền Đông Ukraine song hành động này chưa đủ để Liên minh châu Âu (EU) nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết việc rút quân nêu trên là bước đi góp phần làm giảm căng thẳng liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, theo người phát ngôn này, từ những kinh nghiệm ở một số trường hợp trước đây, Moskva trước các cuộc gặp quốc tế quan trọng luôn đưa ra những thông báo mà họ không không giữ lời hoặc hoàn toàn không tuân thủ.

Người phát ngôn cho rằng hiện chưa có lý do để xem xét lại các biện pháp trừng phạt hiện nay với Nga. Ủy viên phụ trách quan hệ với Nga của Chính phủ Đức, ông Gernot Erler kêu gọi Moskva tiếp tục có hành động giúp giảm căng thẳng.

Cụ thể, Nga phải có trách nhiệm trong nhóm tiếp xúc, rút mọi thiết bị quân sự và binh sỹ cũng như cho phép Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) kiểm soát một cách độc lập khu vực biên giới Nga - Ukraine.

Trang tin N-TV cho biết dù là mùa Xuân, mùa Hè hay mùa Thu, cứ trước kỳ Hội nghị thượng đỉnh EU, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như luôn sẵn sàng thỏa hiệp. Tuy nhiên, niềm tin giữa nhà lãnh đạo Nga với Phương Tây giờ đây đã không còn. Ngay cả Diễn đàn "Đối thoại St. Petersburg" Đức-Nga theo kế hoạch diễn ra vào cuối tháng này cũng bị trì hoãn.

Như vậy, sau khi các cuộc tiếp xúc, tham vấn cấp chính phủ giữa Đức và Nga đổ vỡ, giờ đây tới cấp các tổ chức phi chính phủ cũng rơi vào tình trạng ngưng trệ. Theo thông báo từ phía Nga, Tổng thống Putin sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ở Milan trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục