EU đề xuất tăng chi cho chương trình mua sắm quốc phòng

Từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, phương Tây đã cam kết dành cho Kiev trên 10 tỷ USD viện trợ quân sự; trong đó có tên lửa, xe bọc thép, đạn dược.
EU đề xuất tăng chi cho chương trình mua sắm quốc phòng ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh EU (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất chi 500 triệu euro (500 triệu USD) cho chương trình mua sắm quốc phòng chung giữa các nước thành viên nhằm bổ sung các kho vũ khí bị sụt giảm do viện trợ quân sự cho Ukraine. 

Người phụ trách thị trường nội khối của châu Âu Thierry Breton cảnh báo rằng các nước EU đã tiêu hao kho dự trữ đạn dược, pháo hạng nhẹ và hạng nặng, hệ thống phòng không và chống tăng, thậm chí cả xe bọc thép và xe tăng. Theo ông, điều này trên thực tế đã tạo ra một lỗ hổng và cần phải được giải quyết khẩn cấp.

[Hungary và Mỹ đạt thỏa thuận quân sự lịch sử trị giá 1 tỷ USD]

Từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, phương Tây đã chuyển giao hoặc cam kết dành cho Kiev trên 10 tỷ USD viện trợ quân sự, trong đó có tên lửa vác vai, xe bọc thép, các loại súng trường và đạn dược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục