EU khẳng định quan điểm cần phải lên án tình trạng bạo lực ở Kosovo

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cho biết ông sẽ tiếp tục đối thoại với các bên liên quan và giữ quan điểm cần phải lên án tình trạng bạo lực ở Kosovo.
EU khẳng định quan điểm cần phải lên án tình trạng bạo lực ở Kosovo ảnh 1Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 1/6, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell tái khẳng định quan điểm cần phải lên án tình trạng bạo lực ở Kosovo, đồng thời cho biết ông sẽ tiếp tục đối thoại với các bên liên quan.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh của châu Âu diễn ra ở Moldova, ông Borrell tuyên bố ông đã kêu gọi lãnh đạo Kosovo đóng vai trò hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời bày tỏ hy vọng chuyển tải thông điệp tương tự tới Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

[Serbia tin tưởng vào đối thoại và giải pháp chính trị cho Kosovo]

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kosovo Vjosa Osmani nhấn mạnh Serbia cần chấm dứt các hành động "gây bất ổn" Kosovo.

Bà Osmani cũng cáo buộc Serbia hỗ trợ tích cực cho "các cấu trúc bất hợp pháp" ở Kosovo nhằm gây bất ổn khu vực này từ bên trong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục