EU: Không có nguy cơ xảy ra khủng bố toàn châu Âu

Mức độ nguy cơ khủng bố trên lãnh thổ các quốc gia EU do nhà chức trách mỗi nước xác định, chứ không có khủng bố toàn châu Âu. .
Mức độ nguy cơ khủng bố trên lãnh thổ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) do nhà chức trách mỗi nước xác định, chứ không có nguy cơ khủng bố toàn châu Âu.

Đó là tuyên bố của điều phối viên EU về chống khủng bố Jille de Kershov ngày 7/10 khi tham dự cuộc họp các bộ trưởng tư pháp và nội vụ 27 nước EU tại Brussels (Bỉ).

Tuy nhiên, trước đó, ông Kershov cũng đã cho rằng nguy cơ khủng bố tại châu Âu thời gian gần đây không thuyên giảm và vẫn hiện hữu, nhất là từ phía tổ chức khủng bố al-Qaeda, tổ chức từng tuyên bố ý định thực hiện các vụ khủng bố qui mô lớn.

Kênh truyền hình Sky News của Anh cuối tháng 9 vừa qua dẫn các nguồn tin tình báo cho biết một loạt âm mưu khủng bố đồng thời tại London và các thành phố lớn của Pháp và Đức đã bị phá vỡ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 cũng đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ khủng bố cao tại Tây Âu, trong đó có Pháp, Đức và Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục