EU không muốn đưa thêm quân tới Afghanistan

Bộ trưởng quốc phòng các nước EU đã bày tỏ "sự miễn cưỡng" tăng thêm quân tới Afghanistan tham gia lực lượng ISAF do NATO đứng đầu.
Tại cuộc họp không chính thức ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển, ngày 28/9, bộ trưởng quốc phòng các nước EU đã bày tỏ "sự miễn cưỡng" trong việc phái thêm quân tới Afghanistan tham gia lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu.

Bộ trưởng quốc phòng các nước EU cho rằng thay vì tăng cường quân tới Afghanistan, EU nên tập trung nỗ lực vào việc huấn luyện cho lực lượng quân sự và cảnh sát Afghanistan.

Quan điểm chung nói trên của EU được đưa ra trong bối cảnh tướng Stanley McChrystal, Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, vừa kêu gọi tăng thêm quân cho ISAF. Phát biểu với các nhà báo nhân dịp này, Ủy viên cấp cao của EC về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Javier Solana cho biết hiện EU đã có hơn 30.000 binh lính tham gia lực lượng an ninh quốc tế ở Afghanistan và nhấn mạnh rằng đây là lực lượng lớn nhất của EU được huy động từ trước đến nay.

Tại cuộc họp nói trên, các bộ trưởng quốc phòng EU cũng thảo luận nhiều vấn đề về hợp tác an ninh giữa các nước thành viên.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Thụy Điển đồng thời là nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, Sten Tolgfors cho biết nội dung thảo luận là nhằm phối hợp lập trường trong vấn an ninh và quốc phòng để nâng cao vai trò của EU trong giải quyết các vấn đề quốc tế và các biện pháp nhằm xây dựng lực lượng của các nước EU trở nên chuyên nghiệp và cơ động hơn.

Năm 2009 là kỷ niệm năm thứ 10 năm ra đời Chính sách an ninh và quốc phòng châu Âu (PESD). Trong 10 năm qua EU đã tham gia 22 sứ mệnh giữ gìn an ninh quốc tế ở 4 châu lục và hiện nay các đề nghị kêu gọi sự hỗ trợ an ninh từ EU vẫn tiếp tục tăng ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục