Khảo sát cho thấy 46% số người được hỏi nhận định quan hệ thương mại và đầu tư EU-Mỹ sẽ xấu đi, so với 89% trong một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 1/2025.
EU quyết định tạm dừng áp thuế trả đũa Mỹ trị giá hơn 100 tỷ USD, song cảnh báo quan hệ thương mại giữa hai bên vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn và còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Các bộ trưởng EU cam kết tiếp tục đối thoại với phía Mỹ nhằm đạt được một giải pháp thương lượng, hướng đến việc giảm thuế, khôi phục ổn định và khả năng dự đoán cho hoạt động thương mại hai bên.
EU chuẩn bị sẵn hai gói thuế quan bổ sung có thể đánh vào tổng cộng 93 tỷ euro hàng hóa Mỹ nếu cần thiết sau tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa châu Âu, bắt đầu từ ngày 1/8 của ông Trump.
Hiện tại, EU đang phải đối mặt với mức thuế 50% của Mỹ đối với các mặt hàng thép và nhôm, 25% đối với ôtô và phụ tùng, 10% đối với hầu hết các sản phẩm khác.
Mỹ có thâm hụt thương mại hàng hóa 236 tỷ USD với EU trong năm 2024, nhưng nếu tính cả thương mại dịch vụ, mức thâm hụt thương mại chung của Mỹ với EU giảm xuống còn 161 tỷ USD.
Cuộc gặp của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu liên quan chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Tờ Financial Times ngày 21/4 đưa tin các quan chức Liên minh châu Âu hy vọng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni sẽ thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và EU.
Văn phòng Tổng thống Macron cho biết cách tiếp cận chung của Pháp và Ấn Độ nhằm thúc đẩy “sự ổn định khu vực và thực thi luật pháp, và loại bỏ mọi hình thức bá quyền.
Tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ, hai bên đã thẳng thắn thảo luận với chính phủ Tổng thống Biden dựa trên nguyên tắc đơn giản "cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn."
Nga và Mỹ ra tuyên bố chung về ổn định chiến lược; thượng đỉnh EU-Mỹ thúc đẩy mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, ngày hội bóng đá châu Âu khai cuộc là những sự kiện nổi bật tuần qua.
Việc EU và Mỹ đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc tranh cãi, áp thuế “ăn miếng chả miếng” suốt 17 năm qua là tín hiệu tích cực cho quan hệ hợp tác song phương dưới thời Tổng thống Biden.
Hội nghị lần này sẽ là cơ hội để làm mới quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương và thiết lập một chương trình nghị sự chung vì sự hợp tác giữa EU và Mỹ trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.
Nói về tình hình hiện tại, vị nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng: “Người châu Âu không thể thay thế vai trò quyết định của Mỹ trong việc đảm bảo cho an ninh của mình.”
Ông Hogan cho biết EU nhất trí với nhiều “phàn nàn” của Mỹ về WTO và đang cần tìm kiếm sự đồng thuận về các giải pháp cho vấn đề thương mại song phương.
Ủy ban châu Âu cho biết sẽ nhanh chóng khởi động việc đánh thuế các công ty nước ngoài gây ô nhiễm, động thái sẽ tác động tới các công ty của Mỹ như một đòn trả đũa việc Washington áp thuế mới.
Bộ trưởng Thương mại Romania cho biết việc giải quyết tình trạng khủng hoảng bên trong Cơ quan phúc thẩm của WTO là nội dung tối quan trọng của quá trình cải cách.
Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ nộp báo cáo điều tra, qua đó mở đường cho Tổng thống Donald Trump cho phép áp thuế nhập khẩu các mặt hàng ôtô nhập từ EU trong vòng 90 ngày tới.
Tổng thống Pháp không ủng hộ một cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và EU vào thời điểm hiện nay, còn Thủ tướng Tây Ban Nha bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ.