Theo các đại diện EC, những tiêu chuẩn mới này bao gồm sự tham gia lớn hơncủa ngành công nghiệp vào việc thanh toán cho việc lưu giữ chất thải phóng xạtại các bể chứa ngầm dưới đất cũng như quy định khả năng các giám sát viên tiếpcận các bể lưu giữ chất thải phóng xạ.
Quy định mới cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng các chất thải phóng xạ cần phảiđược lưu giữ trong các bể chứa ngầm được xây dựng bằng đá granít hoặc đất sét ởđộ sâu không dưới 100 mét.
Ngày 3/11 tới, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Gunter Ettinger sẽthuyết trình những quy định mới và trình lên các cơ quan cấp cao của Liên minhchâu Âu (EU) để thảo luận. Việc xem xét lại những tiêu chuẩn về lưu giữ chấtthải phóng xạ liên quan đến việc phục hồi ngành năng lượng hạt nhân ở EU, khi màmột loạt nước EU đang xúc tiến thành lập mạng lưới các nhà máy điện hạt nhân thếhệ mới.
Hàng năm, các nhà máy điện hạt nhân của các quốc gia EU thải ra 50.000 tấnchất thải phóng xạ./.