Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam
Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.
Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Pháp, quốc gia thành viên EU đầu tiên Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Ba Lan trở thành quốc gia thứ 20/27 thành viên EU phê chuẩn EVIPA sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký Đạo luật phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA).
Thủ tướng đề nghị phía EU và cộng đồng doanh nghiệp EU phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau nhằm duy trì vị thế hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau
Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Trong chuyến làm việc tại Đức của đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt-Đức đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác nghị viện.
Hạ viện Ba Lan phê chuẩn EVIPA, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ba Lan, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao.
Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,8 tỷ euro. Với con số này, Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Đức trong khu vực ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Đức ở châu Á.
Hai bên đã trao đổi toàn diện, cởi mở, thực chất về hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan trong thời gian tới.
Chính phủ Đức đã chính thức trình Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức để phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu-EU (EVIPA).
Tổng thống Litva Nauseda nhất trí cùng Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh Hy Lạp sẵn sàng tiếp nhận lao động tay nghề cao của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, sẵn sàng xem xét việc ký thỏa thuận hợp tác lao động....
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Estonia, nhất là trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, chuyển đổi số...
Dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới, Đức có thể sẽ đề xuất các khuôn khổ hợp tác đầu tư song phương tương tự EVIPA với các nước ASEAN khác như Indonesia, Malaysia, Philippines.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp, trong một số lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại, mức độ hợp tác giữa 2 bên chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển.
Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil cho biết Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt đối với Séc; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Cộng hòa Séc tại Đông Nam Á.
Thủ tướng đề nghị, là nghị sỹ Nghị viện châu Âu, bà Katerina Konecna tác động để các nước còn lại trong Liên minh châu Âu phê chuẩn Hiệp định EVIPA, cũng như tác động để EC gỡ thẻ vàng IUU.
Hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Ba Lan khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Ba Lan; ủng hộ Chính phủ phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới.
Chủ tịch Hạ viện Szymon Holownia cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm lập quan hệ ngoại giao.
Chuyến thăm của Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam góp phần tăng cường quan hệ nghị viện nói riêng và quan hệ Việt Nam-Bỉ nói chung, thúc đẩy mở ra những cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực.