Trợ lý Tổng Giám đốc FAO Laurent Thomas nhấn mạnh khi những bất ổn kinh tếthế giới tiếp tục tác động bất lợi đến dòng viện trợ phát triển chính thứcBắc-Nam, hợp tác Nam-Nam đang tạo ra và thúc đẩy quan hệ đối tác giúp tăng cườngtrao đổi trực tiếp dòng vốn và công nghệ giữa các nước phương Nam.
Tổng cộng 47 hiệp định hợp tác 3 bên giữa FAO và 2 nước đang phát triển ởchâu Phi, Mỹ Latinh và Caribe, châu Á-Thái Bình Dương đã được ký kết và có hiệulực nhằm cung cấp, hỗ trợ công nghệ và tài chính giữa các nước nghèo đang pháttriển với các nước đang phát triển có ưu thế hơn.
Sáng kiến hợp tác Nam-Nam theo mô hình này (SSC) đã được FAO khởi xướng năm1996 để cung cấp, hỗ trợ công nghệ giúp các nước nghèo đảm bảo an ninh lươngthực.
Kinh nghiệm của FAO với SSC cho thấy các nguồn tri thức và kỹ năng của cácchuyên gia từ các nước đang phát triển đã góp phần vô giá giúp hiện đại hoá nôngnghiệp quy mô nhỏ ở các nước phương Nam.
Tham gia chương trình SSC có hơn 1.500 chuyên gia và kỹ thuật viên các nướcđang phát triển. Các chuyên gia Việt Nam đã giúp thực hiện chương trình thủy lợiở Sát để trồng lúa, tăng sản lượng lương thực và cải thiện chế biến lương thực.
Theo hiệp định 3 bên SSC ký với FAO năm 2010, 10 chuyên gia Việt Nam đã giúpSát thực hiện các chương trình này trong chương trình 5 năm của Sát với nguồnkinh phí 200 triệu USD./.