FDA Mỹ phê duyệt sử dụng thuốc trị bệnh thiếu máu của Akebia Therapeutics

Thuốc được phê duyệt là Vadadustat - một loại thuốc ức chế prolyl hydroxylase (HIF-PH) gây thiếu ôxy, được bào chế để thúc đẩy cơ thể người bệnh sản xuất tế bào hồng cầu.

FDA Mỹ phê duyệt sử dụng thuốc trị bệnh thiếu máu vadadustat của hãng dược phẩm Akebia Therapeutics. (Nguồn: Reuters)
FDA Mỹ phê duyệt sử dụng thuốc trị bệnh thiếu máu vadadustat của hãng dược phẩm Akebia Therapeutics. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 27/3 đã phê duyệt sử dụng thuốc vadadustat của hãng dược phẩm Akebia Therapeutics trong điều trị triệu chứng thiếu máu do bệnh thận mãn tính ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Thuốc sẽ được sản xuất dưới thương hiệu Vafseo.

Vadadustat là một loại thuốc ức chế prolyl hydroxylase (HIF-PH) gây thiếu ôxy, được bào chế để thúc đẩy cơ thể người bệnh sản xuất tế bào hồng cầu.

Vadadustat hiện được sử dụng tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại châu Âu và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), loại thuốc này được sử dụng để điều trị triệu chứng thiếu máu do bệnh thận mãn tính ở những bệnh nhân là người trưởng thành cần chạy thận duy trì.

Tại Nhật Bản, vadadustat được sử dụng đối với các bệnh nhân là người trưởng thành phụ thuộc lọc máu hoặc không phụ thuộc lọc máu.

Vadadustat dự kiến sẽ được lưu hành tại thị trường Mỹ vào nửa cuối năm nay. Giới chuyên gia ước tính việc triển khai này sẽ mang về cho hãng Akebia Therapeutics thêm khoản doanh thu tối đa 954 triệu USD vào năm 2031.

Tình trạng thiếu máu hay số lượng hồng cầu thấp là một biến chứng phổ biến của bệnh thận mãn tính. Khi đó, thận của người bệnh không thể lọc máu hiệu quả, khiến chất thải và chất lỏng tích tụ trong cơ thể.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, tại nước này hiện có khoảng 35,5 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mãn tính.

Trước vadadustat của Akebia Therapeutics, FDA Mỹ đã phê duyệt sử dụng thuốc daprodustat của GlaxoSmithKline.

Theo báo cáo công bố hồi tháng 7/2021, loại thuốc này có thể giúp cải thiện mức độ huyết sắc tố trong các thử nghiệm ở giai đoạn cuối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.