FDI vào Trung Quốc dự kiến tăng trưởng hai con số năm 2021

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đại lục dự kiến tăng trưởng hai con số trong năm 2021 và nước này có thể đạt mục tiêu ổn định FDI.
FDI vào Trung Quốc dự kiến tăng trưởng hai con số năm 2021 ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn:THX/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) Shu Jueting, thị trường nước này đang ngày càng trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, và những kỳ vọng và lòng tin của họ vẫn ổn định.

Bà Shu trong phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến nói rằng kinh tế Trung Quốc phục hồi ổn định và vẫn đang có được những lợi thế cạnh tranh toàn diện về các ngành phụ trợ, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh.

Theo bà Shu, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đại lục dự kiến tăng trưởng hai con số trong năm 2021 và nước này có thể đạt mục tiêu ổn định FDI.

Theo số liệu của MOC, trong 10 tháng (1-10/2021), FDI tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 943,15 tỷ nhân dân tệ (142,01 tỷ USD).

["Zero COVID" sẽ tiếp tục cản trở tăng trưởng kinh tế Trung Quốc]

Trong giai đoạn trên, FDI vào lĩnh vực dịch vụ tăng 20,3%, trong khi vào các ngành công nghệ cao tăng 23,7%.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, 2/3 số doanh nghiệp thành viên được khảo sát cho biết sẽ tăng đầu tư tại Trung Quốc.

Trong khi đó, khảo sát thành viên năm 2021 của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Trung cho thấy đa số các doanh nghiệp được khảo sát vẫn đạt lợi nhuận tại Trung Quốc và hơn 40% có kế hoạch tăng đầu tư tại Trung Quốc trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục