Federer bất ngờ gục ngã tại Sony Ericsson Open

Bất ngờ để thua Tomas Berdych sau ba set đấu, tay vợt số 1 thế giới Roger Federer đã phải nói lời chia tay giải Sony Ericsson Open.
Bất ngờ để thua trước Tomas Berdych sau ba set đấu, tay vợt số 1 thế giới Roger Federer đã phải nói lời chia tay giải Sony Ericsson Open.

Được đánh giá cao hơn so với Tomas Berdych nhưng Federer lại bất ngờ để thua trong set đấu đầu tiên với tỷ số 4-6 khi để tay vợt người Séc giành được một break.

Có được chiến thắng trong set đấu đầu tiên, Berdych đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều và liên tục vượt lên dẫn trước tay vợt số 1 thế giới trong set hai trước khi để thua 3-7 trong loạt tie-break căng thẳng. Với kết quả này, hai tay vợt phải bước vào set thi đấu thứ ba.

Bước vào set đấu quyết định, Berdych đã sớm có điểm break và tạo lợi thế trước Federer nhưng ngay sau đó "tàu tốc hành" cũng đã thành công trong một game giao bóng của tay vợt người Séc, đưa set đấu đi đến loạt tie-break.

Trong loạt tie-break, với những pha bóng quyết định, Berdych đã giữ vững tinh thần và giành chiến thắng sát nút 8-6, qua đó vượt qua Federer với tỷ số chung cuộc 6-4, 6-7, 7-6, lọt vào tứ kết.

Còn với Federer, thất bại này khiến tay vợt số 1 thế giới phải nói lời chia tay Sony Ericsson Open 2010 khi mà anh chưa thể lần thứ 17 giành danh hiệu ATP Masters 1000.

Trái ngược với Federer, tay vợt Rafael Nadal đã vượt qua đồng hương David Ferrer sau hai set với tỷ số 7-5, 6-4 để ghi tên mình vào tứ kết Sony Ericsson Open.

Dù chỉ là hạt giống số 15 của giải nhưng quả thật Ferrer không phải là một đối thủ để tay vợt số 4 thế giới có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng với đẳng cấp của mình, Nadal đã cho thấy anh vượt trội hơn so với đối thủ trong những thời điểm quyết định.

Bước vào set đấu đầu tiên, điều đó đã được chứng minh khi mà Ferrer luôn là người vượt lên dẫn điểm "ông vua sân đất nện" trước khi hai tay vợt phải giải quyết bằng loạt tie-break. Trong loạt đấu súng này, Nadal đã phải rất chật vật mới có thể giành chiến thắng 7-5, qua đó kết thúc set đấu với tỷ số 7-6.

Trong set hai, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng cho Nadal khi anh có được break-point để dẫn trước Ferrer với tỷ số 3-0. Và dù nỗ lực cố gắng, hạt giống số 15 cũng chỉ giành bốn game thắng trong set này và chấp nhận chịu thua với tỷ số 4-6, nhường quyền vào tứ kết cho Rafael Nadal.

Giành chiến thắng trước người đồng hương sau hai set, Nadal sẽ phải đối đầu với tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga và cũng là hạt giống 8 của giải ở tứ kết.

Trong trận đấu diễn ra sớm nhất vòng 4 Sony Ericsson Open, Tsonga đã dễ dàng giành chiến thắng sau hai set với cùng tỷ số 6-2 trước Juan Carlos Ferrero, một tay vợt khác của Tây Ban Nha. Đây thực sự là cơ hội để Nadal đòi lại trả lại món nợ mà người đồng hương của mình đã vay trước tay vợt người Pháp.

Một trận đấu đáng chú ý khác, tay vợt người Thụy Điển Robin Soderling cũng đã ghi tên mình vào vòng tứ kết khi anh vượt qua tay vợt đến từ Chile Fernando Gonzalez khi có chiến thắng 6-0, 6-7 và 6-2. Đây cũng là trận đấu đầu tiên ở giải đấu này hạt giống số 5 của giải phải thi đấu tới set thứ ba.

Đối thủ tiếp theo của Robin Soderling sẽ là tay vợt cuối cùng còn sót lại của Nga Mikhail Youzhny, hạt giống số 13 của giải đã giành quyền đi tiếp một cách nhẹ nhàng khi đối thủ xin rút lui vì chấn thương.

HTML clipboard Ngoài những tay vợt nói trên, các hạt giống như Fernando Verdasco, Nicolas Almagro của Tây Ban Nha và Andy Roddick của chủ nhà Mỹ cũng đã giành quyền lọt vào tứ kết Sony Ericsson Open.

Trong khi đó, ở nội dunng đơn nữ, hạt giống số 3 Venus Williams đã ghi tên mình vào vòng tiếp theo của giải sau khi có chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-1 trước tay vợt trẻ người Áo Agnieszka Radwanska.

Tại bán kết Sony Ericsson Open, Venus Williams sẽ đối đầu với hạt giống số 13 Marion Bartoli - tay vợt 25 tuổi người Pháp đã vượt qua Yanina Wickmayer của Bỉ với tỷ số 6-4, 7-5./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục