Festival Huế 2014: Hội tụ nghệ thuật truyền thống và đương đại

Các đoàn nghệ thuật đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham gia trình diễn trong Festival Huế 2014 (diễn ra từ ngày 12-20/4/2014).
Festival Huế 2014: Hội tụ nghệ thuật truyền thống và đương đại ảnh 1Lễ hội áo dài tại Festival Huế lần thứ bảy (Ảnh: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN)

Festival Huế lần thứ tám-2014 sẽ có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông tin trên được ông Ngô Hòa-Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2014 cho biết trong cuộc họp báo được tổ chức tại Hà Nội vào sáng 12/12.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển,” Festival Huế lần này sẽ diễn ra liên tục trong chín ngày (từ 12-20/4/2014).

Điểm nhấn của kỳ festival này là việc tổ chức phố đêm (quanh khu vực Đại Nội) nhằm giới thiệu đến du khách những nét văn hóa đặc trưng của Huế. Các chương trình biểu diễn hướng tới việc quảng bá, tôn vinh nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca Huế. 

Đại diện ban tổ chức cho hay, so với bảy lần tổ chức trước đây, Festival Huế 2014 sẽ có nhiều đổi mới. Điều này được thể hiện trước hết trong kịch bản đêm khai mạc (tối 12/4).

“Chương trình khai mạc lần này sẽ không chỉ thuần túy khai thác chất liệu nghệ thuật dân gian như những lần trước mà sẽ có sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống Việt Nam và nghệ thuật đương đại thế giới. Các đoàn nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế sẽ trình diễn đan xen trong đêm khai mạc,” nghệ sỹ nhân dân Lê Ngọc Cường-tổng đạo diễn nghệ thuật của Festival Huế 2014 chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều lễ hội và hoạt động văn hóa cộng đồng khác cũng sẽ được tổ chức trong dịp này như: Liên hoan ẩm thực sáu nước (Việt Nam-Thái Lan-Lào-Campuchia-Myanmar-Trung Quốc), triển lãm thư pháp, thi thả diều, đua thuyền, trình diễn âm nhạc-mỹ thuật đường phố…

Festival Huế 2014 sẽ quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng cho các vùng văn hóa khác nhau của Việt Nam. Đặc biệt, chương trình xiếc “Làng tôi” sẽ lần đầu tiên có mặt tại Festival Huế (sau khi lưu diễn thành công gần 300 xuất ở các nước châu Âu).

Cùng với sân khấu chính ở Đại Nội và Cung An Định, các sân khấu cộng đồng cũng được xây dựng ở nhiều vùng thị trấn, vùng ven của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đoàn nghệ thuật sẽ có các chương trình biểu diễn giao lưu đặc biệt tại các bệnh viện, trường học, nhà máy…

“Tính cộng đồng và tính nhân văn luôn được chú trọng trong các kỳ Festival Huế,” ông Ngô Hòa cho biết.

Trong khuôn khổ của Festival Huế 2014, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách văn hóa và nghệ thuật ASEAN+3 sẽ diễn ra từ ngày 16-21/4/2014, nhằm đề ra các giải pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

“Festival Huế 2014 là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh về một dân tộc ngàn năm văn hiến và gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp về một đất nước yêu chuộng hòa bình, đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện,” ông Phạm Cao Phong, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh.

Festival Huế là sự kiện văn hóa-du lịch diễn ra định kỳ hai năm một lần (bắt đầu từ năm 2000)./.

Một số chương trình lễ hội chính tại Festival Huế 2014:
- Chương trình nghệ thuật khai mạc (tối 12/4).
- Đêm Hoàng Cung (tối 15/4 và 19/4).
- Lễ hội áo dài (tối 14/4 và tối 17/4).
- Chương trình “Đêm Phương Đông” (các buổi tối 13, 15, 16 và 18/4).
- Chương trình nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse (ngày 18 và 20/4).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục