Nhật Bản: TEPCO nối lại việc cung cấp điện hạt nhân lần đầu tiên sau 14 năm
Đây sẽ là lần đầu tiên TEPCO cấp điện hạt nhân trở lại sau 14 năm vật lộn với hậu quả của sự cố hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần ngày 11/3/2011.
Đây sẽ là lần đầu tiên TEPCO cấp điện hạt nhân trở lại sau 14 năm vật lộn với hậu quả của sự cố hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần ngày 11/3/2011.
Các biện pháp an toàn tại lò phản ứng hạt nhân sẽ được Công ty cổ phần Điện lực Tokyo theo dõi chặt chẽ, trong khi các nỗ lực dọn dẹp hậu quả tai nạn vẫn đang tiếp diễn.
Sau khi tạm dừng do cảnh báo sóng thần, TEPCO đã nối lại việc xả nước đã xử lý từ hệ thống ALPS ra biển, mức tritium trong nước tiếp tục duy trì dưới ngưỡng an toàn quốc tế và tiêu chuẩn Nhật Bản.
Manabiya Yumenomori là một không gian mở, tự do và hòa nhập, nơi trẻ em từ 0 đến 15 tuổi học tập cùng nhau trong một môi trường tích hợp: từ nhà trẻ đến trung học cơ sở.
Mười ba năm sau sự cố hạt nhân nghiêm trọng, Fukushima đang hồi sinh bằng một tầm nhìn đầy tham vọng: xây dựng một cộng đồng trung hòa carbon, thân thiện với môi trường và độc lập về năng lượng.
Sau sự cố nghiêm trọng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, thị trấn Hirono từng phải sơ tán toàn bộ cư dân, cảnh tượng hoang vắng kéo dài nhiều năm khiến nơi này như bị đóng băng trong ký ức.
Chuyên gia khuyến nghị Việt Nam nên xây dựng tường chắn sóng cao tối thiểu 12m, đặt nền móng nhà máy điện hạt nhân cao hơn 20m so với mực nước biển và kết cấu chịu được động đất cường độ cao.
Ngày 11/3/2025 đánh dấu tròn 14 năm xảy ra trận động đất-sóng thần tại các tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản, khiến hơn 22.000 người thiệt mạng. (Ảnh: TTXVN phát)
Các chuyên gia Trung Quốc cùng nhóm công tác của IAEA sẽ phân tích các mẫu chất lỏng đã qua xử lý được lấy từ một bể chứa tại nhà máy Fukushima Số 1, được lưu trữ trước khi pha loãng với nước biển.
3 người đã tử vong sau khi bất tỉnh trong khu vực có mật độ khí độc cao gần một khu nghỉ khoáng nóng mùa Xuân ở thành phố Fukushima, phía Đông Bắc Nhật Bản.
Giới chức địa phương cho biết vụ lở tuyết đầu tiên xảy ra vào sáng sớm ngày 10/2 tại khu Tsuchiyu Onsen, vùng núi phía Tây Nam thành phố Fukushima, khiến giao thông tại đây tê liệt.
Theo Global Times, các viện nghiên cứu Trung Quốc không phát hiện dữ liệu bất thường nào về nồng độ phóng xạ tritium, cesium-137 và strontium-90.
Công ty Điện lực Tohoku dự kiến sẽ nối lại sản xuất điện tại lò phản ứng hạt nhân số 2 Nhà máy điện hạt nhân Onagawa từ ngày 19/11 và bắt đầu hoạt động thương mại đầy đủ vào tháng 12.
TEPCO cho biết đã đưa thành công một lượng nhỏ mảnh vỡ ra khỏi bồn chứa quanh lò phản ứng bằng các robot chuyên dụng có khả năng hoạt động trong môi trường bức xạ cao.
Thống đốc Masao thay mặt người dân tỉnh Fukushima đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để trao tình cảm của người dân tỉnh Fukushima dành cho người dân Việt Nam.
Mức độ phóng xạ bên trong quá cao khiến con người không thể vào nhà máy Fukushima vì vậy, các kỹ sư đã bắt đầu lắp một thiết bị có thể kéo dài để cố gắng loại bỏ một mẫu nhỏ.
JAEA lập cơ sở nghiên cứu kiểm tra các mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân tan chảy từ một trong những lò phản ứng bị hỏng tại Fukushima số 1 thông qua việc phân tích cấu trúc và tính chất của mảnh vỡ.
Nồng độ phóng xạ trong vùng biển quanh Bán đảo Triều Tiên chưa từng vượt quá giới hạn an toàn trong 1 năm qua, kể từ khi Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.
Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), nước nhiễm phóng xạ rò rỉ từ 1 bể chứa nước tăng áp kết nối với tòa nhà chứa lò phản ứng số 2 trong nhà máy Fukushima số 1.
TEPCO - chủ sở hữu của điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết dự kiến từ tháng 1/2025, công ty sẽ bắt đầu tháo dỡ các bể chứa rỗng sau khi xả nước thải, và quá trình này dự kiến kéo dài trong 1 năm.