Trung Quốc không phát hiện bất thường trong mẫu nước biển gần Fukushima

Theo Global Times, các viện nghiên cứu Trung Quốc không phát hiện dữ liệu bất thường nào về nồng độ phóng xạ tritium, cesium-137 và strontium-90.

Các bể chứa nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Các bể chứa nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Truyền thông Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng nước này không phát hiện bất thường trong các mẫu nước biển thu thập quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi tháng 10/2024.

Đây có thể sẽ là cơ sở để Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản.

Theo Global Times, các viện nghiên cứu Trung Quốc không phát hiện dữ liệu bất thường nào về nồng độ phóng xạ tritium, cesium-137 và strontium-90.

Dữ liệu cụ thể của cuộc khảo sát riêng rẽ do Trung Quốc tiến hành sẽ được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) biên soạn và công bố.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố liên quan ngày 23/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã đề cập đến khuyến cáo của các tổ chức chuyên môn cho rằng kết quả thử nghiệm trên chỉ có giá trị tham chiếu nhất định; và Trung Quốc cần tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc giục Nhật Bản thực hiện các cam kết của mình trong việc đảm bảo an toàn xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân đã qua xử lý.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẽ tiếp tục lấy mẫu và tiến hành giám sát độc lập.

Liên quan đến việc nối lại nhập khẩu hải sản của Nhật Bản, người phát ngôn Mao Ninh cho biết việc này phụ thuộc vào nhiều dữ liệu khoa học thu được từ các lần khảo sát độc lập của Trung Quốc.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Trung Quốc đã đóng cửa hoàn toàn đối với hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản sau khi Tokyo bắt đầu tiến hành xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ tổ hợp điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Tháng 9 năm ngoái, hai nước đã đạt được nhất trí về việc dần cho phép hải sản Nhật Bản được vào Trung Quốc, tùy theo kết quả khảo sát mẫu nước của Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.