Tổng thống Brazil và Tổng thống Chile đã cam kết tăng cường hợp tác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để khánh thành hành lang đường bộ nối hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2025.
Ngày 18/3, Tổng thống Chile Gabriel Boric xác nhận nền kinh tế nước này đã tránh được suy thoái kinh tế trong năm 2023, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,2%.
Tổng thống Chile Gabriel Boric đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận về việc cho phép quân đội có mặt ở những “điểm nóng” trong trường hợp lực lượng cảnh sát cần hỗ trợ khẩn cấp.
Dự luật mới được Quốc hội Chile thông qua có điều khoản ngăn người sử dụng lao động giảm lương vì giảm giờ làm việc, đồng thời cho phép người lao động chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày/tuần.
Chủ tịch Tập Cập Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng Chile tăng cường giao lưu hữu nghị các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế công cộng.
Trong số những thay đổi, đáng chú ý nhất là sự ra đi của Bộ trưởng Nội vụ Izkia Siches và sẽ được thay thế bằng chính trị gia theo đường lối trung tả Carolina Toha.
Ở tuổi 36, ông Gabriel Boric đã trở thành tổng thống dân cử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chile và cũng là ứng cử viên tổng thống giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống đắc cử Chile dự kiến bổ nhiệm cựu chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Antonia Urrejola vào vị trí Ngoại trưởng, Tiến sỹ Izkia Siches sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên.
Kết quả khảo sát cho thấy 63% người tham gia cuộc khảo sát mới nhất của Cadem bày tỏ ấn tượng “tích cực” hoặc “rất tích cực” về Tổng thống đắc cử Gabriel Boric.
Với hơn 99% số phiếu được kiểm, ông Boric, 35 tuổi, đã giành được số phiếu ủng hộ cao nhất với 55,86%, so với 44% số phiếu bầu cho đối thủ theo đường lối cực hữu Jose Antonio Kast.
Ngày 19/12, luật sư theo đường lối cực hữu Jose Antonio Kast đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Chile trước ứng cử viên Gabriel Boric, thuộc liên minh cánh tả.