Tổng thống Chile trẻ nhất cam kết thúc đẩy phát triển xã hội

Ở tuổi 36, ông Gabriel Boric đã trở thành tổng thống dân cử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chile và cũng là ứng cử viên tổng thống giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Chile trẻ nhất cam kết thúc đẩy phát triển xã hội ảnh 1Tổng thống đắc cử Chile Gabriel Boric. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 11/3, nhà lãnh đạo cánh tả Gabriel Boric đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Chile với cam kết thúc đẩy phát triển xã hội và giảm bất bình đẳng.

Ở tuổi 36, ông Boric đã trở thành tổng thống dân cử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chile và cũng là ứng cử viên tổng thống giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.

Sinh năm 1986, ông Boric bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách là một thủ lĩnh sinh viên. Năm 2011, ông đã dẫn đầu các cuộc biểu tình lớn gây chấn động đất nước để yêu cầu giáo dục miễn phí, tự do và chất lượng.

Tân Tổng thống Chile không đại diện cho bất cứ đảng truyền thống nào trong số các đảng phái chính trị từng điều hành đất nước kể từ khi trở lại chế độ dân chủ vào năm 1990.

Tổng thống Boric sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn và đầu tiên trong số đó là những tác động về kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra.

Mục tiêu đầy tham vọng của ông là bắt đầu một nền dân chủ xã hội kiểu Âu với các quyền lợi kinh tế và chính trị mở rộng, vừa đảm bảo giải quyết bất bình đẳng xã hội vừa tránh xa chủ nghĩa độc tài.

[Tổng thống đắc cử Chile công bố thành viên trong chính phủ mới]

Nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đẩy nhanh quá trình đảo ngược những thành tựu kinh tế đạt được trong một thập kỷ qua.

Kết quả một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường và dư luận xã hội Cadem thực hiện mới đây cho thấy 55% số người dân Chile được hỏi tin tưởng rằng quốc gia Nam Mỹ này sẽ có tương lai "tốt đẹp" hoặc "rất tốt đẹp" với chính phủ của Tổng thống Boric.

Có tới 63% người tham gia cuộc khảo sát bày tỏ ấn tượng “tích cực” hoặc “rất tích cực” về chính khách này. Mức độ nhận biết hình ảnh của tân tổng thống Chile tăng lên 70% trong giới trẻ và công dân thuộc các tầng lớp kinh tế xã hội thấp hơn./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục