Ngày 2/2, Tổ chức The Rice Trader trao Cúp “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 cho gạo ST25 của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Từ khát vọng hồi sinh hạt gạo thơm quê hương, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và cộng sự đã bền bỉ suốt 20 năm lai tạo giống lúa ST25, đưa gạo Việt Nam nhiều lần giành danh hiệu gạo ngon nhất thế giới.
Việt Nam cần một chiến lược thương hiệu thế hệ mới: chuyển từ “Made in Vietnam” sang “Make Vietnam Known” - không chỉ là sản xuất ở Việt Nam, mà là khiến thế giới biết đến, tin tưởng và ngưỡng mộ VN.
Hai loại gạo cùng được vinh danh giải Nhất là gạo Phka Romdoul của Campuchia với tên thương hiệu “Malis Angkor” và gạo ST25 của Việt Nam, vượt qua hơn 30 mẫu gạo dự thi đến từ nhiều quốc gia.
Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết ngày càng nhiều người tiêu dùng nước này chọn gạo chất lượng cao, trong đó, gạo Việt Nam chiếm khoảng 74% tổng lượng gạo nhập khẩu.
Các bao bì này không ghi rõ tên tổ chức sản xuất, nhưng lại sử dụng dấu hiệu "S" lồng "T" và hình ngôi sao, vốn là yếu tố nhận diện thương hiệu đã được bảo hộ.
Một công ty logistics của hai người Canada gốc Việt đã nỗ lực tìm hiểu và đạt thành công trong việc trở thành đối tác duy nhất phân phối sản phẩm gạo ST25 (gạo ông Cua) tại Canada.
Với chủ đề “Nhận diện Thực phẩm thật - giả,” phòng trưng bày Tổng cục Quản lý thị trường trưng bày trên 400 sản phẩm là các loại lương thực, thực phẩm như gạo Ông Cua, gạo Ngon Nhất, gạo Séng Cù...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
Ngoài việc tổ chức gian hàng giới thiệu về văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt cũng đã trao tặng 1.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, cho các lao động nhập cư tham dự sự kiện.
Theo ông Hồ Quang Cua, giống gạo ST25 hiện nay (dòng 72-6) là kết quả nghiên cứu, chọn lọc bằng cách trồng thuần từng cá thể lúa, khác với ST25 đã đi thi năm 2019 (dòng 68-10).
Vấn đề về bản quyền, sở hữu trí tuệ về giống hay thương hiệu tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cần được coi trọng, tránh trong tương lai, nông sản Việt bị các thị trường xuất khẩu từ chối.
Chuyến làm việc tại Việt Nam của quan chức EU nhằm tạo thuận lợi thương mại trong trao đổi và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam đang hoạt động trong ngành nông nghiệp-thực phẩm.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản hy vọng người tiêu dùng Nhật Bản sẽ đón nhận gạo ST25 và có thêm nhiều sản phẩm gạo Việt Nam sẽ thâm nhập thành công vào thị trường này.
Dù ở xa quê hương, mỗi người Việt đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giới thiệu với bạn bè thế giới các sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng như đưa đầu tư nước ngoài vào trong nước.
Vụ Xuân năm 2021, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã phối hợp với Công ty Hoàng Giang, Công ty Phân bón lá A2 xây dựng mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao ST25 tại xã Thọ An.
Câu chuyện cho thấy ý thức bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam cần được nâng cao, nhất là trong giai đoạn hội nhập toàn cầu đang nở rộ và ngày càng có nhiều doanh nghiệp mong muốn "bơi ra biển lớn."
Tại các địa phương, dù hiện có rất nhiều sản phẩm đặc sản để có thể đưa lên thành thương hiệu đại diện và xuất khẩu rộng ra thị trường nước ngoài nhưng việc bảo hộ thương hiệu vẫn còn quá ít.
Trong những ngày gần đây, gạo ST25 của Việt Nam, sản phẩm được công nhận là "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2019, liên tiếp bị đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ và Australia.