Giá gạo Thái Lan cao nhất trong hơn 1 tháng qua sau đề cử nhân sự lãnh đạo Fed
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm trong phiên giao dịch 29/1 cũng tăng lên mức 390-400 USD/tấn, mức cao nhất kể từ phiên 24/12, so với mức 380 USD/tấn của tuần trước.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm trong phiên giao dịch 29/1 cũng tăng lên mức 390-400 USD/tấn, mức cao nhất kể từ phiên 24/12, so với mức 380 USD/tấn của tuần trước.
Giá gạo Thái Lan đạt mức cao nhất trong hơn bảy tháng nhờ các hợp đồng xuất khẩu mới, thúc đẩy thị trường nông sản châu Á tăng trưởng.
Giá gạo Thái Lan tuần này đã có một cú nhảy vọt, với loại gạo 5% tấm được chào bán ở mức 370 USD/tấn, tăng mạnh 30 USD so với tuần trước và là mức giá cao nhất kể từ ngày 31/7.
Trong khi giá gạo thế giới đang tiếp tục giảm do tình trạng dư cung toàn cầu và sản lượng đạt mức cao kỷ lục đang tràn ngập thị trường, giá gạo của Thái Lan lại đang tăng cao.
Giá gạo Ấn Độ giảm gần mức gần thấp nhất 2 năm do nguồn cung dồi dào, trong khi đó thị trường gạo Thái Lan và gạo Việt Nam hoạt động trầm lắng do nhu cầu yếu.
Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ngày 24/3 đã quay lại mốc 400 USD/tấn, bám sát giá gạo xuất khẩu cùng chủng loại của Thái Lan (401 USD/tấn) và cao hơn gạo cùng chủng loại của Ấn Độ 4 USD/tấn.
Truyền thông Thái Lan dẫn lời một thương nhân ở Bangkok cho biết nhu cầu gạo xuống rất thấp và tình hình sẽ khó thay đổi trong 2-3 tháng tới khi trên thị trường cung đã vượt cầu.
Trong năm 2025, Bộ Thương mại và Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan dự báo lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm xuống 7,5 triệu tấn do sự cạnh tranh từ Ấn Độ.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 533,8 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025, tăng 3,4 triệu tấn so với dự báo trước đó.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được chào bán ở mức 442-449 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023 và giảm so với mức 450-484 USD/tấn của tuần trước.
Bất chấp đợt lũ lụt tồi tệ xảy ra tại nhiều vùng trên toàn quốc thời gian gần đây, Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan năm nay dự kiến sẽ cao hơn năm ngoái.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự biến động nhẹ; gạo xuất khẩu của Việt Nam có sự giảm nhẹ do sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác.
Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 565 USD/tấn vào ngày 26/9, giảm từ mức 575-580 USD/tấn của tuần trước,
giá giảm do sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác như Thái Lan, Campuchia và Myanmar.
Giá gạo 5% tấm Thái Lan trong tuần này giảm xuống mức 550-565 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023, và cũng giảm so với mức 585 USD/tấn được báo giá vào tuần trước.
Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết xuất khẩu gạo vào năm tới dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức 8,2 triệu tấn mà Bộ Thương mại Thái Lan đề ra.
8 công ty đã quan tâm tới việc tham gia đấu giá 15.000 tấn gạo tồn kho cuối cùng còn sót lại từ Kế hoạch trợ cấp giá gạo cho nông dân Thái Lan của chính quyền cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Về thị trường xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 585-590 USD/tấn trong phiên 23/5, không đổi so với một tuần trước đó.
Các thử nghiệm nhằm xác định dư lượng hóa chất, ô nhiễm nấm và đánh giá chất lượng dinh dưỡng của gạo bằng tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận ISO/IEC 17025.
Giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan đã tăng trong tuần này nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Indonesia. Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ gần chạm mức đáy của hai tháng qua.
Loại gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được báo giá ở mức 540-548 USD/tấn trong tuần này, trong khi giá gạo Thái Lan giảm tuần thứ 4 liên tiếp do đồng baht yếu hơn.