Giá dầu diễn biến trái chiều do hoạt động chốt lời

Giá dầu diễn biến trái chiều trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 24/12 do giới kinh doanh đẩy mạnh các hoạt động chốt lời.

Giá dầu diễn biến trái chiều trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng 24/12 do giới kinh doanh đẩy mạnh các hoạt động chốt lời trong bối cảnh không có những nhân tố mới để thúc đẩy thị trường.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2014 giảm 24 xu Mỹ xuống mức 98,67 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại tăng 8 xu Mỹ lên 111,64 USD/thùng.

Ric Spooner, nhà phân tích thị trường tại trung tâm CMC Markets ở Sydney, cho biết chưa có nhiều biến động trong các thị trường tiền tệ hoặc hàng hóa trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và giới kinh doanh đang chốt lời một số hợp đồng WTI sau khi xảy ra các cuộc biểu tình ở các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ vào tuần trước.

Tuần trước, giá dầu ngọt nhẹ tăng 2,8% sau dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ cũng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo sẽ cắt giảm gói kích thích kinh tế 10 tỷ USD xuống 75 tỷ USD mỗi tháng kể từ tháng 1/2014.

Công ty Phillip Futures có trụ sở ở Singapore cho biết giá dầu được sự hỗ trợ vững chắc do thị trường tin rằng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ sẽ tăng, trong khi nguồn cung bị tiếp tục cắt giảm từ các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là Libya và Iran.

Xuất khẩu dầu của Iran cũng bị giảm một nửa xuống còn 1,2 triệu thùng mỗi ngày sau lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Tại sàn giao dịch New York đêm qua (23/12), giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2014 giảm 41 xu Mỹ xuống 98,91 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 21 xu Mỹ xuống 111,56 USD/thùng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục