Giá dầu sẽ dao động trong khoảng 50-60 USD trong vòng ba năm tới

Tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas của Malaysia dự báo giá dầu thế giới sẽ dao động trong khoảng 50-60 USD/thùng, nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC.
Giá dầu sẽ dao động trong khoảng 50-60 USD trong vòng ba năm tới ảnh 1Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas của Malaysia vừa công bố báo cáo triển vọng hoạt động giai đoạn 2018-2020, trong đó dự báo giá dầu thế giới sẽ dao động trong khoảng 50-60 USD/thùng, nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Phó Chủ tịch Petronas, Samsudin Miskon, dự báo trong ngắn hạn, giá dầu thô vẫn biến động thất thường và nhấn mạnh, bất cứ sự kiện địa chính trị nào cũng đều có thể hỗ trợ giá dầu đi lên.

Theo báo cáo của Petronas, giá dầu thế giới sẽ được hậu thuẫn bởi ba nhân tố chính, đó là sự thực hiện nghiêm túc thỏa thuận cắt giảm sản lượng của nhóm nước trong và ngoài OPEC, phản ứng của các nhà sản xuất khí đá phiến Mỹ và đà tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

[Các nước xuất khẩu dầu trong và ngoài OPEC gia hạn cắt giảm sản lượng]

Sự hưởng ứng của các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ được đánh giá là một yếu tố quan trọng giúp giá dầu phục hồi. Tuy nhiên cho tới nay, họ vẫn đang đẩy mạnh sản lượng.

Trong khi đó, xét về nhu cầu tiêu thụ, diễn biến tích cực và ổn định của nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sẽ giúp lượng dầu tồn kho vơi đi và thúc đẩy quá trình tái cân bằng thị trường.

Hiện nhu cầu dầu toàn cầu đã đạt mức 98 triệu thùng/ngày và ước sẽ tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2018, với 57% trong tăng trưởng nhu cầu là từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.