Thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 12/3 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nguồn cung tại nhiều cửa hàng được bổ sung, hoạt động bán hàng dần trở lại bình thường.
Lực lượng chức năng khẳng định chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất thường; đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang và không tích trữ xăng dầu bằng các vật dụng không bảo đảm an toàn.
Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu và cơ sở kinh doanh LPG, đồng thời tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng đúng giá quy định và bảo đảm nguồn cung cho thị trường.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần ổn định thị trường.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên lo lắng về nguồn cung xăng dầu, tránh mua tích trữ bằng can, chai hoặc các vật dụng không đảm bảo an toàn, vì có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, hiện toàn thành phố có 453 địa điểm kinh doanh xăng dầu.
Kết quả giám sát từ chiều ngày 11/3 đến hết ngày 12/3 cho thấy hầu hết các cửa hàng đang hoạt động bình thường, nguồn cung cơ bản được bảo đảm, các cơ sở đều thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo đúng giá quy định.
So với những ngày trước đó, tình hình nguồn hàng tại nhiều cửa hàng đã được cải thiện rõ rệt. Phần lớn các cửa hàng từng ghi nhận tình trạng thiếu hàng đã được bổ sung nguồn cung và quay trở lại hoạt động kinh doanh bình thường.
Tuy nhiên, tại một số điểm vẫn còn ghi nhận tình trạng thiếu hàng cục bộ. Cụ thể, đến sáng 12/3, trên địa bàn thành phố còn 2 cửa hàng tạm dừng bán do hết hàng và đang chờ nhập từ đơn vị phân phối.
Nguyên nhân của tình trạng này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Ngoài ra, có 2 cửa hàng hết một phần mặt hàng nhưng vẫn duy trì hoạt động bán hàng đối với các sản phẩm còn lại trong khi chờ bổ sung nguồn cung. Một cửa hàng khác đã nhập được hàng nhưng tạm ngừng bán do gặp sự cố kỹ thuật về điện và đang tiến hành khắc phục.
Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, tại một số cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội qua nắm bắt tình hình thực tế, lượng người dân đến mua xăng dầu trong ngày12/3 tiếp tục giảm so với những ngày trước.
Tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, tình trạng người dân xếp hàng chờ mua xăng dầu đã không còn xuất hiện; các cửa hàng hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu của người dân.
Anh Nguyễn Ngọc Anh, một người dân tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết: “Mấy ngày trước đi đổ xăng phải chờ khá lâu, có lúc xếp hàng cả chục phút. Nhưng sáng nay ra cây xăng thì mua rất nhanh, không còn cảnh đông đúc như trước nên cũng yên tâm hơn.”
Trong khi đó, một nhân viên bán hàng tại cửa hàng xăng dầu trên đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết tình hình bán hàng đã ổn định trở lại. “Những ngày trước lượng khách tăng đột biến nên có thời điểm phải phục vụ liên tục. Tuy nhiên từ sáng nay lượng người mua đã giảm, khách đến đổ xăng bình thường, không còn tình trạng mua tích trữ như mấy hôm trước,” người này chia sẻ.
Theo đánh giá của lực lượng quản lý thị trường, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tâm lý thị trường đã dần ổn định trở lại.
Cùng với diễn biến nguồn cung, giá xăng dầu trong nước cũng vừa được điều chỉnh giảm mạnh theo kỳ điều hành của Liên Bộ Công Thương-Tài chính vào tối ngày 11/3.
Trước đó, trong các ngày 10 và 11/3, giá xăng dầu trong nước tăng theo xu hướng giá dầu thế giới, có thời điểm giá xăng RON95 vượt mức 29.000 đồng/lít, tạo áp lực đáng kể đối với chi phí vận tải và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, tại kỳ điều hành lúc 22 giờ ngày 11/3, cơ quan điều hành đã quyết định chi sử dụng mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu, qua đó điều chỉnh giảm sâu giá bán lẻ các mặt hàng.
Theo đó, xăng RON95 giảm khoảng 3.880 đồng/lít xuống còn khoảng 25.240 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm khoảng 3.600 đồng/lít; dầu diesel giảm hơn 4.200 đồng/lít; trong khi dầu hỏa giảm mạnh nhất, gần 8.000 đồng/lít.
Sau điều chỉnh, từ ngày 12/3, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với trước đó, góp phần ổn định tâm lý thị trường, đồng thời giảm áp lực chi phí đầu vào đối với hoạt động vận tải, sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Đối với thị trường khí hóa lỏng (LPG), lực lượng quản lý thị trường cho biết hoạt động kinh doanh trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường và chưa phát hiện hành vi vi phạm. Nguồn cung gas cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Tuy nhiên, do tác động từ biến động giá năng lượng thế giới và chi phí vận chuyển tăng, giá gas bán lẻ trong nước gần đây có xu hướng tăng. Theo ghi nhận tại nhiều đại lý, giá bán lẻ phổ biến đối với bình gas 12kg dao động khoảng từ 410.000 đồng đến hơn 432.000 đồng mỗi bình, tùy thương hiệu và khu vực phân phối.
Dù vậy, trong ngày 12/3, giá gas trên địa bàn thành phố Hà Nội nhìn chung tương đối ổn định và chưa phát sinh biến động tăng thêm đáng kể.
Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, qua công tác kiểm tra và giám sát trong ngày 12/3, lực lượng chức năng chưa phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG, do đó chưa phát sinh trường hợp phải xử lý.
Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm nguồn cung xăng dầu và gas ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát sinh./.
Cần Thơ xử phạt nhiều cây xăng bán nhỏ giọt, tự ý nâng giá
Trong ngày 11/3, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 2 phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm tại 2 cửa hàng xăng dầu.