Giá dầu thế giới đã chấm dứt ba phiên suy giảm

Giá dầu đã kết thúc ba phiên suy giảm khi một số đường bay châu Âu hoạt động trở lại và có những lạc quan về triển vọng kinh tế.
Ngày 20/4, giá dầu thế giới đã kết thúc ba phiên suy giảm khi mối đe dọa từ khói bụi núi lửa ở Iceland đã dịu bớt, cho phép một số đường bay ở châu Âu trở lại hoạt động, cũng như những lạc quan về triển vọng kinh tế.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng Năm tại New York tăng 2 USD lên 83,45 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc tại London giao tháng Sáu tăng 57 xu lên 84,80 USD/thùng.

Sang ngày 21/4 trên thị trường châu Á, giá dầu đã leo lên trên 84 USD/thùng, khi chính phủ các nước châu Âu nới lỏng lệnh cấm bay.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 21/4, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng Năm tăng 58 xu lên 84,43 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn tháng Sáu tăng 59 xu lên 85,39 USD/thùng.

Trong phiên trước, 19/4, giá dầu giảm mạnh, tới gần 2 USD, khi thị trường chịu sức ép trước những cáo buộc gian lận chống lại "đại gia" Phố Wall Goldman Sachss và các sân bay ở châu Âu phải đóng cửa do ảnh hưởng của khói bụi từ núi lửa ở Iceland.

Tuy nhiên đến phiên 20/4, tâm lý bi quan này dường như đã biến mất, nhờ nhu cầu nhiên liệu máy bay tăng trở lại giúp kéo giá dầu lên cao, khi hoạt động đi lại bằng đường hàng không bắt đầu được nối lại, và việc Goldman Sachss công bố lợi nhuận cao hơn dự kiến cũng giúp giảm bớt nỗi lo trên thị trường.

Bên cạnh đó, theo Clarence Chu, nhà giao dịch dầu mỏ thuộc Hudson Capital Energy còn cho biết việc thị trường chứng khoán phục hồi cũng kéo giá dầu tăng tăng.

Tuy nhiên, thị trường nguy cơ sẽ quay đầu giảm trở lại trong tuần này trong bối cảnh nguồn cung dư dả và nhu cầu tăng chậm.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo giá dầu sẽ dao động trong khoảng 90 USD/thùng trong thời gian tới./.

Phương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục