Giá dầu thô tăng nhẹ trên thị trường châu Á

Theo chuyên gia giao dịch Clarence Chu thuộc công ty Hudson Capital Energy, giá dầu tăng thể hiện xu hướng bất ổn trên thị trường.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều ngày 21/1, giá dầu tăng trong bối cảnh Mỹ sắp công bố thống kê về tình hình dự trữ năng lượng của nước này.

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 3/2010 tăng 34 xu lên 78,08 USD/thùng.

Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 13 xu lên 76,45 USD/thùng.

Theo chuyên gia giao dịch Clarence Chu thuộc công ty Hudson Capital Energy (có trụ sở tại Singapore), giá dầu tăng thể hiện xu hướng bất ổn trên thị trường.

Dự kiến, vào cuối ngày 21/1, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ công bố báo cáo về tình hình dự trữ nhiên liệu tại nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới này.

Theo các chuyên gia phân tích tham gia cuộc điều tra của Dow Jones Newswires, trong tuần kết thúc vào ngày 15/1, dự trữ dầu thô của Mỹ ước tăng 1,9 triệu thùng, trong khi dự trữ xăng tăng 1,3 triệu thùng.

Trong khi đó, theo Viện Xăng dầu Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 1,8 triệu thùng xuống 328,3 triệu thùng; dự trữ các chế phẩm chưng cất (gồm dầu sưởi và diesel) giảm 3,4 triệu thùng.

Thị trường dầu thô phải chịu sức ép lớn sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ kiềm chế hoạt động tín dụng, trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới này có khả năng phải làm nguội bớt nền kinh tế đang quá nóng.

Lim Mingkang, Chủ tịch Ủy ban quản lý ngân hàng Trung Quốc cho biết, các khoản cho vay mới của ngân hàng trong năm 2010 ước giảm từ mức 9.500 tỷ Nhân dân tệ năm 2009 xuống 7.500 tỷ Nhân dân tệ (1.100 tỷ USD).

Giới phân tích nhận định, chính sách trên của Bắc Kinh nhằm đối phó với nguy cơ bong bóng bất động sản, tình trạng nợ xấu và một nền kinh tế quá nóng.

Theo những thống kê mới nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2009 đạt 8,7%, vượt cả mục tiêu mà chính phủ nước này đề ra là 8%./.
Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục