Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2025 tăng nhẹ 0,19%
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước. Có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước. Có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.
Chỉ số giá lương thực đạt trung bình 126,4 điểm trong tháng 10/2025, giảm 2,1 điểm so với tháng 9 sau khi điều chỉnh, thấp hơn 21,1% so với mức đỉnh điểm vào tháng 3/2022.
Thị trường nông sản ngày 7/8 chứng kiến đà tăng mạnh, nổi bật là ngô bật tăng sau chuỗi giảm kéo dài, hỗ trợ bởi số liệu xuất khẩu tích cực từ Mỹ.
Thị trường năng lượng và nguyên liệu công nghiệp tiếp tục gây chú ý khi nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá, trong đó, giá dầu, khí tự nhiên và đường đều ghi nhận mức giảm đáng kể hôm 1/7.
Áp lực tiếp tục bao trùm lên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, trong đó, nhóm nông sản chịu áp lực giảm mạnh nhất, giá hai mặt hàng dầu thô cũng rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4, chỉ số MXV-Index tăng gần 1% lên mức 2.180 điểm; giá 2 mặt hàng càphê Arabica và Robusta cũng đồng loạt tăng mạnh trước những lo ngại về tình hình nguồn cung.
Trong ba kịch bản lạm phát năm 2025 được Bộ Tài chính đưa ra, Phó Thủ tướng đề nghị chọn phương án trung bình là 4,15% và cần triển khai quyết liệt phương án này, "nếu giảm hơn được càng tốt."
Mùng 2 Tết Ất Tỵ, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều siêu thị như Aeon Mall, Gigamall Co.opmart, Co.opXtra, BigC,..đã mở cửa phục vụ nhu cầu người dân với giá cả bình ổn.
Bảy tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.625,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 tăng 10,6%).
Các nhà phân tích gồm Samantha Dart và Daan Struyven cho biết giá nguyên liệu thô có thể tăng 15% vào năm 2024 do chi phí vay giảm, hoạt động sản xuất phục hồi và rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
Giá sản xuất tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bất ngờ giảm trong tháng 12/2023, một phần do chi phí hàng hóa như nhiên liệu và thực phẩm tiếp tục giảm, trong khi giá dịch vụ không thay đổi.
Theo MXV, đóng cửa tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023 (26-31/12/2023), giá hàng hóa nguyên liệu diễn biến tương đối trái chiều; giá trị giao dịch trung bình trong tuần đạt 5.000 tỷ đồng/ngày.