Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Pakistan

Ngoại trưởng Pakistan đang ở Mỹ bị triệu hồi để phản đối việc Mỹ cáo buộc nước này ủng hộ những phiến quân có liên hệ với Taliban.
Thủ tướng Pakistan Syed Yusuf Raza Gilani ngày 25/9 đã triệu hồi Ngoại trưởng nước này Hina Rabbani Khar, đang ở New York, Mỹ để dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, về nước để phản đối việc Mỹ cáo buộc chính quyền Pakistan ủng hộ những phiến quân có liên hệ với Taliban.

Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan lại trở nên căng thẳng sau khi các quan chức hàng đầu trong quân đội Mỹ ngày 22/9 vừa qua cáo buộc mạng lưới khủng bố Haqqani, có liên hệ với Taliban, đã được cơ quan tình báo Pakistan hỗ trợ khi tiến hành vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 13/9 vừa qua và vụ đánh bom ô tô nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Maidan Wardak của Afghanistan ngày 11/9.

Nhà Trắng đã hối thúc Islamabad cắt mọi liên hệ với nhóm phiến quân này và nhanh chóng thực thi những biện pháp mạnh tay để trấn áp mạng lưới Haqqani trên lãnh thổ Pakistan.

Washington cũng cảnh báo sẽ hành động đơn phương chống mạng lưới Haqqani ở Pakistan nếu chính quyền Pakistan không có hành động nào chống mạng lưới khủng bố này.

Pakistan đã lập tức bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể mất đi một đồng minh như Pakistan.

Trong khi đó, tại thủ đô Islamabad ngày 25/9, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ - Tướng James Mattis và các quan chức quân sự hàng đầu của Pakistan có cuộc thảo luận về những thách thức trong quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Pakistan.

Theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Pakistan, hai bên đã đề cập đến những hoạt động quân sự chung, chiến dịch của liên quân ở Afghanistan và các vấn đề an ninh trong khu vực.

Trong cuộc thảo luận, Tướng James Mattis đã nhấn mạnh đến vai trò của quân đội Pakistan trong nỗ lực của các lực lượng an ninh quốc tế nhằm bảo vệ người dân ở Pakistan và Afghanistan, cũng như sự cần thiết của việc hợp tác quân sự giữa Mỹ-Pakistan và các nước khác trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục