Giá thuê phòng khách sạn Brazil tăng mạnh dịp World Cup

Giá thuê khách sạn tại Copacabana - quận sang trọng bên bờ biển ở Rio De Janeiro - tăng tới 229%.

Theo một nghiên cứu của trang web du lịch TripAdvisor (Mỹ), được công bố ngày 13/3, những người hâm mộ bóng đá tới thành phố Rio De Janeiro của Brazil tham dự Vòng chung kết giải bóng đá thế giới World Cup 2014 sẽ phải chi "kha khá", ít nhất là gấp đôi, cho khoản thuê phòng khách sạn, bất chấp nỗ lực của chính phủ nước này nhằm hạn chế sự biến động giá.

Nghiên cứu cho thấy trong dịp diễn ra World Cup 2014, riêng giá thuê khách sạn tại Copacabana - quận sang trọng bên bờ biển ở Rio De Janeiro - tăng tới 229%, với mức giá trung bình là 1543,99 reais/ 1 đêm, tương đương 650 USD/ 1 đêm. Tính trên toàn thành phố Rio De Janeiro, mức giá này là 1.077 reais, tăng 100% - thậm chí còn cao hơn so với giá thuê phòng khách sạn tại Quảng trường "Thời Đại" của Mỹ.

Cũng theo nghiên cứu trên, giá thuê phòng khách sạn có sự "biến động mạnh" tại thành phố Salvador de Bahia của Brazil, tăng tới 212% so với mức trung bình; trong khi tại hai thành phố Belo Horizonte và Fortaleza, mức tăng là 100%.

Theo Chủ tịch Hiệp hội chủ khách sạn của Brazil, ông Alfredo Lopes, đây không phải là một tin tốt lành đối với thành phố Rio De Janeiro vì ông không muốn du khách bị ấn tượng bởi dịch vụ “chặt chém” ở đây.

Ông nói: "Chúng tôi đã khuyến nghị các khách sạn minh bạch mức giá mà họ đã áp dụng trong các dịp Năm Mới cũng như lễ hội Carnival thường niên (giai đoạn được coi là mức giá đã lên đến đỉnh điểm) cho đợt World Cup lần này trên các phương tiện quảng cáo của họ."

Hồi tháng 1 vừa qua, các nhóm tiêu dùng được chính phủ hậu thuẫn đã đi đến một thỏa thuận với giới kinh doanh khách sạn Brazil là sẽ không vượt quá mức giá áp dụng trong dịp Năm Mới và lễ hội Carnival, dù rằng điều này không có nghĩa là giá phòng khách sạn sẽ không chạm mức 1.000 USD/đêm.

Tại World Cup 2014, Brazil dự kiến sẽ đón khoảng 3 triệu khách du lịch trong nước và khoảng 600.000 du khách nước ngoài. Mặc dù doanh thu từ du lịch của Brazil trong thập kỷ qua đã tăng 168%, nhưng lượng du khách nước ngoài hàng năm đến quốc gia này chỉ đạt khoảng 6 triệu lượt khách/năm.

Theo kế hoạch, World Cup 2014 sẽ diễn ra tại 12 thành phố của Brazil từ ngày 12/6 đến 13/7 tới. Để phục vụ cho mùa World Cup, giới chức hàng không Brazil cũng nhất trí sẽ tăng thêm gần 2.000 chuyến bay nội địa trong mùa hè này.

Đây là lần thứ hai Brazil đăng cai tổ chức World Cup./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục