[Video] Xem lại màn ăn mừng bị cho là xúc phạm của cầu thủ Đức

Truyền thông Mỹ Latinh đang tỏ ra hết sức giận dữ với màn ăn mừng bị cho là mang tính "phân biệt chủng tộc" mà các cầu thủ Đức thực hiện trong lễ ăn mừng tại Cổng Brandenburg hôm 15/7.
[Video] Xem lại màn ăn mừng bị cho là xúc phạm của cầu thủ Đức ảnh 1Các cầu thủ Đức (từ trái qua là Roman Weidenfeller, Shkodran Mustafi, Andre Schuerrle, Miroslav Klose, Mario Goetze và Toni Kroos) đi khom lưng và hát chế nhạo Argentina (Nguồn: Fox Deportes)

Truyền thông Mỹ Latinh đang tỏ ra hết sức giận dữ với màn ăn mừng bị cho là mang tính "phân biệt chủng tộc" mà các cầu thủ Đức thực hiện trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2014 tại Cổng Brandenburg ở Berlin hôm 15/7 vừa qua.

Trong buổi lễ có sự tham dự của 400.000 cổ động viên, sáu cầu thủ gồm Mario Goetze, Miroslav Klose, Roman Weidenfeller, Benedikt Hoewedes, Andre Schuerrle và Toni Kroos đã đi khom lưng rồi hát các “gauchos” (kỵ sỹ thảo nguyên) Argentina đã đi như thế này,” rồi đứng thẳng người và hát “còn người Đức chúng ta thì đi như thế này đây.”

Truyền thông Mỹ Latinh coi đây là một sự xúc phạm, thể hiện rằng người Đức là "chủng tộc thượng đẳng", có quyền đứng cao hơn những dân tộc khác. Thậm chí, nhiều tờ báo còn đi xa hơn khi cho rằng màn ăn mừng trên là "tàn dư của tư tưởng phát xít." 

Màn ăn mừng này cũng đã được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội Twitter với từ khóa là "#gauchogate."

Theo hãng tin AP, chính tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức sau đó đã chỉ trích màn ăn mừng trên, cho rằng đó là “hành động làm vấy bẩn hình ảnh của một dân tộc khoan dung và mở lòng với thế giới.”

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Wolfgang Niersbach cho biết ông sẽ gửi thư giải thích với người đồng nhiệm Argentina Julio Grondona rằng đây là hành động bột phát của các cầu thủ, chứ không có ý xúc phạm đến ai cả./.

(Vietnam+)