Giá vàng ít biến động, tỷ giá USD tăng thêm 15 đồng

Sáng 18/10 giá vàng trong nước dao động quanh mức 44,27 triệu đồng, trong khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng thêm 15 đồng.
Sáng nay (18/10) các thương hiệu vàng miếng trong nước đều niêm yết quanh mức giá 44,27 triệu đồng/lượng, ít biến động so với ngày hôm qua, trong khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng thêm 15 đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC Hà Nội mua vào là 44,05 triệu đồng/lượng và bán ra là 44,27 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng đang dao động từ 44,15-44,40 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá phổ biến của vàng trong nước trong suốt một tuần qua và chênh lệch giữa giá mua/giá bán cũng giữ trong khoảng từ 200.000-250.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/10, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex, New York giảm 0,4% xuống 1.676,6 USD/ounce. Còn giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống mức 1.668,9 USD/oz.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng không có nhiều biến động và hiện đang dao động quanh mức giá 1.675 USD/ounce.

Trong khi đó, trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá liên ngân hàng áp dụng cho ngày 18/10 đã được điều chỉnh tăng thêm 15 đồng, lên 20.723 đồng/USD.

Như vậy, từ đầu tháng Mười tới nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã có 8 lần tăng giá với mức tăng là 95 đồng/USD, tương ứng thì tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay cũng được điều chỉnh lên mức là 20.930 đồng/USD.

Trước đó, tại cuộc họp ngành ngân hàng vào ngày 7/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, sẽ kiểm soát tỷ giá tăng không quá 1% từ nay tới hết năm 2011.

Sáng nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD là 20.925-20.930 đồng/USD, phía ngân hàng ACB mua vào là 20.908 đồng/USD và bán ra là 20.930 đồng/USD.

Với mức giá ngày hôm nay, tính theo tỷ giá của các Ngân hàng thương mại thì giá vàng quốc tế quy đổi tương đương 42,20 triệu đồng/lượng, rẻ hơn giá vàng trong nước khoảng 2 triệu đồng/lượng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nghiệp bán dẫn. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Trung Quốc vẫn là "quán quân" đầu tư sản xuất chip

Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) cho hay Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đầu tư vào thiết bị sản xuất chip máy tính mới trong năm 2025, mặc dù có sự sụt giảm đáng kể so với năm trước.