Vụ cháy rừng ở Koolewong đã làm ảnh hưởng đến các chuyến tàu trên tuyến Central Coast và Newcastle, khiến không có dịch vụ nào hoạt động giữa Gosford và sông Hawkesbury.
Nhiệt độ trung bình của đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 3-18/8 đã vượt kỷ lục ghi nhận hồi tháng 7/2022, với mức nhiệt trung bình cao hơn 4,6 độ C so với các đợt nóng cực đoan trước đây.
Từ ngày 7-9/1, đã có tổng cộng 5 vụ cháy rừng bùng phát ở thành phố Los Angeles thuộc bang California của Mỹ; ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do thảm kịch này dao động từ 135-150 tỷ USD.
Cảnh báo cháy rừng cấp độ cao nhất đã được ban bố tại tất cả các thành phố thuộc bang Sao Paulo của Brazil trong bối cảnh tiết trời khô nóng tiếp sức cho "giặc lửa."
Lực lượng cứu hỏa đang phải vật lộn với đám cháy rừng bùng phát ở khu rừng thông gần thị trấn Frontignan, Tây Nam nước Pháp, trong bối cảnh gió mạnh khiến đám cháy có nguy cơ lan rộng.
Lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng tại Đắk Lắk, Bình Phước, Cà Mau hiện đang ở trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng các phương án ứng phó với nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Ngoài việc tập huấn kỹ năng, phát huy hiệu quả mô hình chữa cháy công cộng, nhiều người dân, chính quyền đã đầu tư mua sắm, xây dựng, lắp đặt thêm những trang thiết bị phục vụ phòng chống cháy nổ.
Trên mạng xã hội X, bộ phận quản lý khẩn cấp của Copernicus cho biết cháy rừng đã thiêu rụi diện tích lên tới ít nhất 808,7 km2, tức lớn hơn thành phố New York (có diện tích 778,2 km2)
Hỏa hoạn đã thiêu trụi hơn 2.000ha rừng, trong đó có cả cây trồng và cây cà phê, trong khi lực lượng cứu hỏa, nhân viên vườn quốc gia và lực lượng quân đội vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.
Trong ngày 7/9, có ít nhất 16 đám cháy lớn bùng phát tại Santa Cruz và 4 đám cháy khác hoành hành tại Beni, các đám cháy đang ngày càng dữ dội do gió thổi mạnh với vận tốc lên tới 90km/h.
Những hình ảnh đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội cho thấy ngọn lửa đã thiêu rụi một khu công nghiệp tại thị trấn Weed, tàn phá nhiều đất rừng và lan sang khu vực dân cư.
"Thủy-hỏa-đạo-tặc" là câu thành ngữ mà ông cha ta đúc kết từ nhiều đời nay để nói về mối đe dọa, thiệt hại to lớn, khôn lường do lũ lụt và hỏa hoạn gây ra.
Số liệu mới nhất của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 848 vụ cháy, làm chết 41 người, bị thương 42 người.
Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 848 vụ cháy, làm chết 41 người, bị thương 42 người; thiệt hại tài sản ước tính sơ bộ khoảng 415 tỷ đồng và gần 41ha rừng.
Ba cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi dũng cảm tham gia chữa cháy, cứu người, thể hiện phẩm chất "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ," tô thắm truyền thống anh hùng của công an nhân dân.
Những dự báo sắp có mưa lớn trong những ngày tới đem lại hy vọng cho chiến dịch nhiều tháng qua nhằm dập tắt đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Australia.
Số liệu do nhà chức trách bang New South Wales công bố cho thấy, từ đầu tháng 9 đến nay, có 3,41 triệu hecta rừng đã bị thiêu rụi, 829 ngôi nhà bị thiêu hủy và 333 ngôi nhà bị hủy hoại.
Cơ quan Khí tượng Australia cảnh báo rằng gió lớn và sét đánh đã làm gia tăng các nguy cơ đối với các cộng đồng dân cư sống tại hai bang duyên hải miền Đông New South Wales và Queensland.
Theo lực lượng cứu hỏa hạt San Bernardino, bang California vụ cháy có tên Hillside đã thiêu rụi một diện tích 80ha, 6 ngôi nhà và buộc 1.300 người phải sơ tán.
Ngày 9/10, giới chức Australia thông báo các đám cháy rừng đã phá hủy hơn 20 ngôi nhà. Chỉ tính riêng trong tuần này, tại bang New South Wales, "giặc lửa" đã tàn phá hơn 80.000 ha đất đai.