Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, bà Sabrina Singh nhắc lại lập trường của Mỹ rằng vẫn còn thời gian và không gian cho nỗ lực ngoại giao cho căng thẳng Hezbollah-Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant nhấn mạnh khả năng đạt được nhất trí về một khuôn khổ ở chiến trường phía Bắc đang dần khép lại, khi Hezbollah tiếp tục “tự ràng buộc” với Hamas.
Phát biểu trên kênh NBC, Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ Nga phải kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và chỉ sau đó cộng đồng quốc tế mới có thể chuyển sang giải pháp ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sự xuất hiện của bà FitzGibbon không phản ánh sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về Niger, đồng thời khẳng định duy trì ủng hộ giải pháp ngoại giao cho tình hình tại Niger.
Thủ tướng Australia cho biết "tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nói rõ quan điểm của mình," ông khẳng định việc người sáng lập WikiLeaks bị giam giữ liên tục không mang lại lợi ích gì cho các bên.
Phát biểu họp báo sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, quan chức Nhà Trắng cho rằng Mỹ và Đức có chung cách tiếp cận bao trùm về giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine.
Theo hãng tin AFP của Pháp, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tới giải pháp ngoại giao để nhanh chóng chấm dứt xung đột.
Tổng thống Ukraine chia sẻ: “Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải tìm ra những cơ hội, dù là nhỏ, cho tiến trình đàm phán. Nếu không có tiến trình này, tôi cho rằng khó có thể kết thúc chiến tranh.”
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Scholz, Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn muốn tiếp tục đàm phán và sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp phù hợp với cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc của Moskva.
Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhắc lại đề nghị tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky tại thành phố Istanbul hoặc Ankara.
Trung Quốc hoan nghênh việc bắt đầu các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, cho rằng Ukraine nên đóng vai trò cầu nối đối thoại giữa phương Đông và phương Tây.
Các nhà lãnh đạo G7 sẽ thống nhất các phản ứng chung trước diễn biến căng thẳng hiện nay tại miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại đây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga luôn sẵn sàng cho đối thoại trực tiếp và thẳng thắn, cũng như tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, song các lợi ích của Nga là vấn đề không thể đàm phán.
Tổng thống Biden nói rằng “mọi dấu hiệu mà chúng tôi có đều cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến vào Ukraine,” đồng thời cho biết ông không có kế hoạch điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói: “Tất cả đều biết rằng Cộng hòa Hồi giáo (Iran) chưa bao giờ rời khỏi bàn đàm phán và luôn tham gia các cuộc thảo luận với quyết tâm và các sáng kiến."
Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đối với ông, ưu tiên trong vấn đề Ukraine và đối thoại với Nga là giảm leo thang và tìm kiếm giải pháp chính trị để giải quyết bất đồng.
Các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp trực tuyến, trong đó nhấn mạnh về một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng tại Ukraine.