Trung Quốc: “Không bên nào được lợi” nếu Chiến tranh Lạnh xảy ra

Trung Quốc hoan nghênh việc bắt đầu các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, cho rằng Ukraine nên đóng vai trò cầu nối đối thoại giữa phương Đông và phương Tây.
Trung Quốc: “Không bên nào được lợi” nếu Chiến tranh Lạnh xảy ra ảnh 1Toàn cảnh phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về cuộc xung đột Nga-Ukraine tại New York (Mỹ) ngày 28/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/2, Đại sứ Trương Quân, Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc khẳng định sẽ “không có bên nào được lợi" nếu xảy ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và Mỹ, đồng thời kêu gọi nỗ lực tạo ra bầu không khí và điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán trực tiếp về căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Ukraine diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại sứ Trương Quân lưu ý tình hình ở Ukraine đang thay đổi nhanh chóng.

Ông nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là tất cả các bên liên quan thực hiện các biện pháp kiềm chế cần thiết, ngăn tình hình diễn biến xấu đi trong khi đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp chính trị.

Ông khẳng định Trung Quốc hoan nghênh việc bắt đầu các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, cho rằng Ukraine nên đóng vai trò là cầu nối đối thoại giữa phương Đông và phương Tây.

Đại sứ Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh mọi hành động của Liên hợp quốc và các bên liên quan của cộng đồng quốc tế cần ưu tiên hòa bình, sự ổn định của khu vực và an ninh chung cho tất cả mọi người, đồng thời phải giúp giảm leo thang căng thẳng và tạo thuận lợi cho một giải pháp ngoại giao.

[Trung Quốc thông báo bắt đầu sơ tán công dân khỏi Ukraine]

Cũng trong phát biểu của mình, Đại sứ Trương Quân cảnh báo Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu và cần loại bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh dựa trên sự đối đầu giữa hai cực. Ông nhấn mạnh không bên nào có thể hưởng lợi nếu Chiến tranh Lạnh xảy ra, ngược lại chỉ hứng chịu những mất mát.

Trung Quốc ủng hộ Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga trong việc nối lại các cuộc đối thoại, giải quyết phù hợp các mối quan ngại an ninh chính đáng của tất cả các bên, bao gồm cả của Nga, cũng như nỗ lực xây dựng một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng diễn ra ngày 28/2 với sự tham dự của tất cả 193 nước thành viên Liên hợp quốc, được tổ chức theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua sau cuộc họp khẩn của cơ quan này vào ngày 27/2.

Nga, nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, bỏ phiếu phủ quyết nghị quyết tổ chức cuộc họp này nhưng theo quy định của Liên hợp quốc, quyền phủ quyết không cản trở được việc đưa vấn đề Ukraine ra Đại hội đồng nếu 9 trong tổng số 15 nước Ủy viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu nhất trí.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tổ chức phiên họp này nhận được ủng hộ của 11 nước Ủy viên Hội đồng Bảo an./.

Trung Quốc: “Không bên nào được lợi” nếu Chiến tranh Lạnh xảy ra ảnh 2Người dân Ukraine vượt biên sang Hungary để tránh xung đột, ngày 25/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.