Nghị quyết 2702, được sự ủng hộ của tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an, kêu gọi các thể chế chính trị ở Libya nhanh chóng giải quyết các tranh chấp chính trị liên quan đến cuộc bầu cử ở nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì tiếp xúc sau khi hai nhà lãnh đạo thảo luận cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề đảm bảo an ninh, ngày 3/2.
Phát biểu với kênh truyền hình Sky News, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng không nên theo đuổi ý tưởng về một giải pháp quân sự hoặc chiến đấu trong lúc này.
Theo ông Ghani, không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng kéo dài ở nước này, đồng thời ông kêu gọi phiến quân Taliban từ bỏ giao tranh và ủng hộ tiến trình hòa bình.
Khẳng định luôn duy trì quan điểm phản đối giải pháp quân sự trong cuộc chiến tại Afghanistan, Thủ tướng Imran Khan tin rằng quan điểm này giúp ông "ở chừng mực nào đó có tiếng nói" với Taliban.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về tình hình Syria, ông Geir Pedersen đã tái khẳng định nguyên tắc của Liên hợp quốc về ủng hộ giải pháp chính trị giúp chấm dứt xung đột tại Syria.
Ngoại trưởng Nga nói rằng tất cả những gì Nga đang làm tại Bắc Cực cũng như tại bất cứ khu vực nào của Liên bang Nga đều chỉ nhằm bảo vệ an ninh đất nước mình, không đe dọa bất cứ ai.
Nga cho biết sự thay đổi lập trường của Mỹ phù hợp với những kêu gọi liên tiếp của Moskva rằng Washington nên kiềm chế trong các phản ứng liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng phải tiếp tục cân nhắc lựa chọn quân sự trong giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ khi duy trì để ngỏ lựa chọn này.
Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định bà phản đối bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã “sẵn sàng hành động.”
Giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về các phương án quân sự sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ hai.
Đánh giá Tổng thống Donald Trump là người thiếu kinh nghiệm, Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Anh MI6 cảnh báo Mỹ có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh mới tại Bán đảo Triều Tiên.
EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí rằng có thể không cần giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Syria, đồng thời nhấn mạnh giải pháp chính trị có thể mang lại hòa bình cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Nga không loại trừ khả năng chính quyền Ukraine chuẩn bị giải pháp quân sự tại Donbass, miền Đông Ukraine, tuy nhiên vẫn hy vọng điều này không xảy ra.
Ngày 23/1, Phó Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố nước này và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho một giải pháp quân sự ở Syria nếu tiến trình hòa giải chính trị là bất khả thi.
EU đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của LHQ đối với việc áp dụng hành động quân sự nhằm bắt giữ và phá hủy những tàu thuyền được sử dụng để chở người di cư bất hợp pháp.