Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn nhiệm vụ của phái bộ tại Libya

Nghị quyết 2702, được sự ủng hộ của tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an, kêu gọi các thể chế chính trị ở Libya nhanh chóng giải quyết các tranh chấp chính trị liên quan đến cuộc bầu cử ở nước này.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn nhiệm vụ của phái bộ tại Libya ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya, ông Abdoulaye Bathily, trong cuộc họp báo tại Tripoli, ngày 11/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) thêm một năm cho đến ngày 31/10/2024.

Nghị quyết 2702, được sự ủng hộ nhất trí của tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an, kêu gọi các thể chế chính trị ở Libya và các bên liên quan giải quyết càng nhanh càng tốt các tranh chấp chính trị còn vướng mắc liên quan đến cuộc bầu cử ở nước này.

Nghị quyết kêu gọi đàm phán với ông Abdoulaye Bathily, người đứng đầu UNSMIL đồng thời là đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, để nước này có thể nhanh chóng tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch.

[Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ tái diễn khủng hoảng chính trị ở Libya]

Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng không thể có giải pháp quân sự cho vấn đề Libya và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực hoặc các hành động có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và xung đột, gây nguy hiểm cho dân thường và phá hoại tiến trình chính trị hoặc lệnh ngừng bắn được ký kết ngày 23/10/2020.

Nghị quyết này cũng kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tôn trọng và ủng hộ việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm cả việc rút ngay lập tức toàn bộ lực lượng nước ngoài, máy bay chiến đấu và lính đánh thuê nước ngoài khỏi Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục