Hàn Quốc và Mỹ sẽ vẫn tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" theo đúng kế hoạch từ ngày 23/4 và diễn ra trong 2 tuần.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung bị trì hoãn giữa nước này với Mỹ sẽ bị rút ngắn xuống còn một tháng, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên có sự cải thiện.
Ngày 26/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự giữa nước này và Mỹ sẽ nối lại sau Olympic và Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Trong hai ngày 21-22/3, Mỹ và Hàn Quốc đã diễn tập loại bỏ chất độc thần kinh sarin tại một trường bắn ở thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Bắc thủ đô Seoul.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết đăng trên trang mạng DPRK Today nêu rõ Triều Tiên đe dọa sẽ "trút lửa" xuống đồn lũy xâm lược nếu bất kỳ kẻ nào cho thấy dấu hiệu khiêu khích.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định nếu Triều Tiên vẫn cứ khăng khăng thực hiện các hành động khiêu khích, Hàn Quốc sẽ đáp trả một cách cương quyết và không thương tiếc.
300.000 binh sỹ Hàn Quốc, 15.000 binh sỹ Mỹ cùng nhiều tàu hải quân và các phi đội máy bay chiến lược của Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non."
Bộ chỉ huy lực lượng liên quân (CFC) ngày 5/3 cho biết 5 tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận quân sự thường niên Hàn-Mỹ.
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ đối mặt với “những hậu quả bi thương" và tuyên bố nước này đã để mất mọi cơ hội đối thoại song phương khi tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.
Ngày 2/3, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn, đồng thời coi cuộc tập trận này là "những động thái gây hấn không thể dung thứ."
Hàn Quốc và Mỹ đã khai mạc các cuộc tập trận chung thường niên mang mật danh "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng non" với sự tham gia của hàng nghìn binh sỹ hai nước.