Giải thưởng Văn học Cikada Thụy Điển vinh danh nhà thơ Mai Văn Phấn

“Thông qua các tác phẩm của nhà thơ Mai Văn Phấn, người dân Thụy Điển đã có được những hiểu biết, cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam,” tiến sỹ Lars Vargö cho biết.
Giải thưởng Văn học Cikada Thụy Điển vinh danh nhà thơ Mai Văn Phấn ảnh 1Nhà thơ Mai Văn Phấn (phải) là tác giả Việt Nam thứ hai nhận Giải thưởng Văn học Cikada. Lễ trao giải diễn ra tối 1/12 tại Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Tối 1/12, Đại sứ quán Thụy Điển đã trao Giải thưởng Văn học Cikada 2017 cho nhà thơ Mai Văn Phấn tại Hà Nội.

“Chúng tôi đánh giá cao sự đồng điệu trong những sáng tác của nhà thơ Mai Văn Phấn với những vần thơ của nhà thơ nổi tiếng Thụy Điển Harry Martinson (1904-1978). Giải thưởng này là sự ghi nhận những đóng góp của tác giả Mai Văn Phấn trong lĩnh vực thơ ca, ghi nhận cách ông đã bảo vệ cho việc không thể bị xúc phạm của cuộc sống bằng những sáng tác của mình,” đại diện ban tổ chức cho biết.

Những tác phẩm của nhà thơ Mai Văn Phấn được tuyển chọn vào nhiều tập thơ xuất bản ở nước ngoài như tập thơ tiếng Thụy Điển “Igår - Tolv Vietnamesiska poeter” (Cho ngày hôm qua - Mười hai nhà thơ Việt Nam), Nhà xuất bản Tranan, năm 2009. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Tranan sẽ phát hành tập thơ đặc biệt của ông sang tiếng Thụy Điển.

[Bảo tàng Nobel - Điểm đến không thể bỏ qua ở Stockholm]

“Thông qua các tác phẩm của nhà thơ Mai Văn Phấn, người dân Thụy Điển đã có được những hiểu biết, cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam,” tiến sỹ Lars Vargö - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Văn học Cikada Thụy Điển chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Lars Vargö khẳng định, Giải thưởng Văn học Cikada góp phần quan trọng vào những nỗ lực của Đại sứ quán Thụy Điển nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Thụy Điển.

Theo Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Văn học Cikada, hai nước Việt Nam-Thụy Điển có mối quan hệ lâu đời và một lịch sử hợp tác bền chặt, tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Trong thời gian qua, chương trình hỗ trợ, hợp tác phát triển của Thụy Điển tập trung vào các dự án văn hóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau (như văn học, âm nhạc…). Từ đó, các tác phẩm của nhiều tác giả Việt Nam đã được dịch sang tiếng Thụy Điển và ngược lại, đưa Việt Nam-Thụy Điển xích lại gần nhau hơn.

“Những biến động của cuộc sống thôi thúc tôi không ngừng sáng tạo. Khi chứng kiến những đổi thay liên tục của con người, môi trường sống… tôi khát khao một xã hội công bằng, bác ái, không có áp bức, con người được tự do, hạnh phúc, được tôn trọng và được sống trong môi trường thiên nhiên trong lành. Tôi gửi gắm khát vọng đó vào những sáng tác của mình. Song hành với cuộc sống, thơ ca ngày một hiện đại hơn trong cách thức biểu đạt và đa dạng hơn về quan niệm thẩm mỹ; góp phần quan trọng làm nên thế giới tinh thần của con người,” nhà thơ Mai Văn Phấn bày tỏ.

Nhà thơ Mai Văn Phấn là tác giả Việt Nam thứ hai được trao tặng giải thưởng văn học này (sau nhà thơ Ý Nhi được trao tặng năm 2015).

Giải thưởng văn học Cikada được sáng lập vào năm 2004 nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ nổi tiếng của Thụy Điển Harry Martinson (chủ nhân giải Nobel Văn học 1974) với ý nghĩa “ghi nhận những đóng góp thông qua các vần thơ ca ngợi sự thiêng liêng của cuộc sống.”

Tên giải thưởng “Cikada” (Con ve) là tựa đề một tập thơ của ông, xuất bản năm 1953./.

Nhà thơ Mai Văn Phấn sinh năm 1955 tại Kim Sơn (Ninh Bình). Hiện nay, ông sống và sáng tác tại Hải Phòng. Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc…

Ông đã xuất bản 14 tập thơ và một tập phê bình-tiểu luận tại Việt Nam, 12 tập thơ ở nước ngoài.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục