Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, trong đó ưu tiên cao nhất là loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hội đồng Chấp hành Trung tâm Hành động bom mìn nhân đạo Geneva (GICHD) đã bầu Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva trở thành thành viên của Hội đồng.
Indonesia sẽ tập trung vào việc khôi phục ý chí chính trị, xây dựng lòng tin và giảm bớt sự mất lòng tin giữa các quốc gia, với nỗ lực thu hẹp những khác biệt và phân cực hiện có.
Đại diện Việt Nam nhấn mạnh việc đấu tranh với nạn mua bán bất hợp pháp súng nhỏ và vũ khí nhẹ cần được đặt trong khuôn khổ hành động rộng hơn nhằm góp phần tăng cường an ninh quốc tế.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh cần tăng cường củng cố lòng tin chiến lược, trong đó điều cốt lõi là thúc đẩy việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định ASEAN ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Quan chức LHQ nhấn mạnh: "Có nhiều dấu hiệu cho thấy các kho dự trữ và năng lực hạt nhân đang gia tăng. Chúng ta đang đến gần thảm họa toàn cầu hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong thế kỷ này."
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Dân chủ Congo khẳng định họ đã ghi nhận nhiều hoạt động của các nhóm vũ trang địa phương và nước ngoài ở một số khu vực của hai tỉnh đầy bất ổn là Ituri và Bắc Kivu.
Tháng 6/2022, Đức và các đối tác NATO đã nhất trí ban hành Khái niệm chiến lược mới, trong đó tập trung tăng cường khả năng răn đe chung, phòng thủ tập thể cũng như kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị.
Ethiopia đưa lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray ra khỏi danh sách khủng bố 5 tháng sau khi Ethiopia đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở các vùng phía Bắc của đất nước.
Tại phiên thảo luận của ĐHĐ LHQ, đại diện Việt Nam bày tỏ quan ngại về hậu quả thảm khốc của vũ khí hạt nhân và khẳng định ASEAN ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm hướng tới thế giới phi vũ khí hạt nhân.
Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện của Việt Nam tại LHQ khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Công ước Cấm vũ khí hóa học cũng như tăng cường hợp tác, hỗ trợ quốc tế vì mục tiêu này.
Ấn Độ, Pháp thảo luận về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí liên quan đến các lĩnh vực hạt nhân, hóa học, sinh học, an ninh ngoài không gian, vũ khí thông thường và kiểm soát xuất khẩu vũ khí.
Đại diện Việt Nam cho biết thanh niên có nhiều đóng góp với các vấn đề giải trừ quân bị, chia sẻ một số suy nghĩ về khó khăn, thách thức cản trở sự tham gia toàn diện của thanh niên trong vấn đề này.
Dù sáng kiến hợp tác quốc tế về an ninh thông tin do Tổng thống Putin đề xuất chưa nhận được sự ủng hộ, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng và quan tâm đến sự hợp tác như vậy.
Việt Nam khẳng định lập trường lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học, nhấn mạnh việc cần tôn trọng và thực thi đầy đủ Công ước Cấm vũ khí hóa học, hướng tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí này.
EU kêu gọi Mỹ và Nga gia hạn Hiệp ước New START trước tháng 2/2021, đồng thời khuyến khích tổ chức các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận mở rộng hơn trong tương lai.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định ASEAN ủng hộ các nỗ lực quốc tế về chống phổ biến và giải trừ quân bị các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt