Công an Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi, thanh tra nhằm nhận biết các hành vi, thiết bị gian lận thi cử bằng công nghệ cao; tăng cường camera đảm bảo phát hiện sớm nhất hành vi gian lận.
11 nhân viên từ hai công ty con của hãng hàng không JAL đã gian lận khi tham gia cuộc thi viết để lấy bằng lái xe chuyên dụng trong khoảng thời gian từ năm 2022-2024.
Hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử quy mô lớn trên phạm vi cả nước ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an Lâm Đồng triệt phá.
Kỳ thi năm nay, Bộ chỉ thực hiện điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức kỳ thi an ninh, an toàn.
Khi sử dụng bộ thiết bị, người dùng cho hạt tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo đế liên lạc với ngoài phòng thi.
Cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để có biện pháp phòng chống gian lận công nghệ cao trong kỳ thi.
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nhận định tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang vẫn tồn tại và sự gian lận bằng thiết bị công nghệ cao vẫn xuất hiện ở các kỳ thi.
Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm cho rằng Hội đồng xét xử sơ thẩm đã đánh giá đúng người, đúng tội, xem xét các chứng cứ khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật.
Sáng 19/11, tại Sơn La, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018 xảy ra ở Sơn La.
Cách tính điểm khi xét tuyển bằng bài kiểm tra tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là tổ hợp A19 (bao gồm Toán và Lý) hoặc tổ hợp A20 (gồm Toán và Hóa), cộng điểm bài kiểm tra tư duy nhân đôi.
Phó Thủ tướng lưu ý: “Nhiệm vụ của năm 2020 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, đồng thời với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cả nước."
Thiếu tướng Xô cho biết Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc điều tra việc có dấu hiệu gian lận điểm thi tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.
Tưởng như chuyện chỉ có trong phim hoạt hình, song một trường đại học ở Ấn Độ đã thực hiện biện pháp chống gian lận thi cử bằng cách bắt sinh viên...đội thùng carton lên đầu để tránh quay cóp.
Theo Thẩm phán Vương Thị Thu Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự-Tòa án Hà Giang, chủ tọa phiên tòa, Tòa triệu tập 187 người, nhưng chỉ có 86 người có mặt; trong số vắng mặt có 19 trường hợp có đơn xin vắng.
Ngày 14/10, Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho 107 thí sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang sau hơn 20 ngày tạm hoãn.
Ông Triệu Tài Vinh cho rằng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ phải đánh giá được vai trò của người đứng đầu, phát huy dân chủ trong cấp ủy.
Do vắng mặt quá nhiều người làm chứng, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi đã buộc phải hoãn và sẽ được mở lại vào ngày 14-16/10 tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.