Giằng co mua bán, đẩy VN-Index giảm điểm

Sáng nay thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giao dịch đầy căng thẳng. VN-Index trồi sụt mạnh xung quanh ngưỡng 450 điểm.

Nếu như hôm qua, nhiều chuyên gia còn cho rằng đà lên của thị trường có được nhờ vào niềm tin từ kết quả kinh doanh khả quan của khối doanh nghiệp niêm yết trong nửa đầu năm 2009, thì đến phiên hôm nay động thái bất thường của thị trường như cho thấy hoạt động giao dịch đang phụ thuộc vào cảm xúc tâm lý nhà đầu tư là phần nhiều.

Đầu giờ giao dịch, không hề luyến tiếc thành quả có được của phiên trước đó, dòng lệnh chào bán đã chủ động đổ vào thị trường ngay trong đợt 1, khiến VN-Index để tuột tay ngay tới 3,79 điểm. Mặc dù khối lượng giao dịch đã đạt tới 3,98 triệu đơn vị (tăng 45% so với cùng thời điểm của phiên hôm qua) song thị trường đã có 24 mã giảm giá, 15 mã đứng giá và 32 mã tăng giá.

Sang đến đợt 2, người bán tiếp tục gây áp lực lên thị trường, sau chừng 5 phút VN-Index đã bị đẩy sâu tới khoảng 7 điểm. Nhưng cũng chính tại mốc 447 điểm, lệnh chào mua đột ngột tăng nhanh, cuốn phăng gần hết khối lượng dư bán, kiến cho một loạt mã cổ phiếu quay đầu tăng giá. Các mã cổ phiếu trụ cột vẫn là trọng tâm hướng tới của dòng tiền. Mã FPT về được giá tham chiếu, HPG, ITA, PVF, REE, SSI, SAM đã bước được vào vùng tăng giá.

VN-Index đã có lúc tìm lại sắc xanh, nhưng niềm vui không ở lại được lâu, bởi người bán vẫn tiếp tục bán ra mạnh khiến chỉ số này rơi vào trạng thái giằng co và yếu dần cho đến tận thời điểm đóng cửa thị trường.

Chốt phiên, VN-Index giảm 6,64 điểm (giảm tương ứng 1,46%) về lại ngưỡng 447,63 điểm. Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch toàn thị trường là 47,81 triệu đơn vị, tông giá trị đạt 1.745,33 tỷ đồng.

Chuyển sang sàn Hà Nội, diễn biến giao dịch hướng theo sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy cho dù các mã dẫn dắt như KLS, HPC, PVS, VCG... vẫn giữ được đà tăng, nhưng nhóm trụ cột đã có sự chia tách với việc ACB, BVS, PVI… quay đầu giảm giá, tác động không nhỏ đến tâm lý chung toàn thị trường.

Chung cuộc, HNX-Index giảm nhẹ 1,46 điểm (giảm tương ứng 0,96%) đóng cửa tại ngưỡng 150,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 15,51 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng là 519,56 tỷ đồng.

Theo nhận định từ chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán IRS, tình trạng lình xình của thị trường sẽ còn kéo trong suốt tuần.

Hiện chưa có những thông tin mới để tạo nên động lực thúc đẩy thị trường. Sự kỳ vọng về kết quả kinh doanh khả quan của quý II đã phần nào được các nhà đầu tư phản ánh vào giá cổ phiếu trong thời kỳ tăng trưởng vừa qua, thậm chí mức kỳ vọng đã có lúc đi hơi xa, khiến cho thị trường bắt đầu có dấu hiệu quay trở về thực tế.

Theo IRS, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong ngưỡng 430 điểm đến 470 điểm./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục