Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể dục và Du lịch Việt Nam và Hội đồng giao lưu vănhóa Ấn Độ - Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
Bà Sonal Mansigh là người sáng lập ra Trung tâm Múa cổ điển Ấn Độ (CICD) vào năm1977 tại Delhi, nơi bốn thế hệ diễn viên múa được đào tạo các phong cách múa cổđiển Bharathanatyam và Odissi; đào tạo về thanh nhạc, yoga và truyền thống vănhóa Ấn Độ.
Nghệ sỹ Sonal Mansigh cũng là nhà hoạt động văn hóa, từng có rất nhiều bàigiảng, chương trình giảng dạy về nghệ thuật múa Ấn Độ. Bà còn làm người mẫu,viết báo và xuất bản nhiều ấn phẩm về nhiều vấn đề văn hóa, xã hội trong phạm vichuyên môn của mình.
Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam cảmơn Bộ Văn hóa, Thể dục và Du lịch Việt Nam và Hội đồng giao lưu văn hóa ẤnĐộ-Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tạo điều kiện cho các cán bộ, sinh viên củatrường được giao lưu với một tượng đài lớn của Nghệ thuật múa truyền thống ẤnĐộ.
Qua hoạt động này, sẽ được tìm hiểu, hiểu biết sâu sắc hơn về kiến thức bộ mônnghệ thuật này.
Tham tán đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Ravi Shankar cho biết tiến sỹ SonalMansingh, một nghệ sỹ múa cổ điển nổi tiếng thế giới đã có hơn 40 năm kinhnghiệm biểu diễn một số loại hình múa cổ điển như Odissi, Bharatnatyam,Kuchipudi và Chhau.
Bà là một nghệ sỹ lớn, đã được trao tặng giải thưởng Padma Vibhushan- giảithưởng dân sự lớn thứ hai của Ấn Độ.
Tham tán đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Ravi Shankar cũng nhấn mạnh chương trìnhgiới thiệu và giảng dạy về nghệ thuật múa truyền thống Ấn Độ là một trong nhữnghoạt động quan trọng trong năm 2012, đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoạigiao đầy đủ và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và ViệtNam.
Ngoài ra, Ấn Độ và ASEAN cũng kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiếnlược với việc tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Ấn Độ-ASEAN tại NewDelhi vào tháng 12 tới.
Thời gian qua, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức hàng loạt các sự kiệnvăn hóa nhằm đánh dấu Năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ./.