Giao dịch ảm đạm, VN-Index cố níu điểm

Tính thanh khoản của thị trường giảm sút mạnh khiến các chuyên gia cho rằng VN-Index bắt đầu có xu hướng xuống. Nhiều khả năng sẽ có những bẫy phục hồi giả xuất hiện trên thị trường trong thời điểm này

Diễn biến thị trường phiên hôm qua và hôm nay cho thấy đã xuất hiện tâm lý níu kéo đà tăng, khi không phải ngẫu nhiên mà VN-Index cứ rơi khỏi mốc 430 điểm là lại có một lực cầu dâng lên, hỗ trợ tích cực giúp VN-Index gượng dậy.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), thị trường đã có một đợt giao dịch mở của không mấy suôn sẻ. VN-Index giũ bỏ mọi thành quả của phiên hôm qua, để tuột tay ngay 8,68 điểm xuống 425,11 điểm. Mặc dù khối lượng khớp đạt gần 6 triệu đơn vị, song đợt này đã có tới 121 mã giảm giá.

Trong khoảng thời gian 30 phút đầu của đợt 2, thị trường liên tục trồi sụt quanh ngưỡng 428 điểm. Trừ PFT, HAG, HPG trụ lại ở tham chiếu, còn lại các mã dẫn dắt khác như BVH, DPM, ITA, PPC, PVF, REE, SAM, SSI, STB, VCB… đều bị nhuốm trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, sau thời điểm trên, dòng lệnh mua bắt đầu được đẩy mạnh thẩm thấu dần những lệnh dư bán giá rẻ, vì thế mà VN-Index dần được phục hồi. Lấy được đà từ đợt 2 với khoảng cách mất điểm đang thu hẹp còn 0,72 điểm, VN-Index cuối cùng đã may mắn có được màu xanh tại thời điểm đóng cửa thị trường.

Chốt phiên, VN-Index tăng nhẹ 1,65 điểm (tăng tương ứng 0,38%) lên mốc 435,44 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 28,63 triệu đơn vị, giá trị tương ứng là 1.025,19 tỷ đồng. Kết quả giao dịch ngày hôm nay cho thấy, tâm lý thị trường đang trong giai đoạn cầm cự và chờ đợi.

Mặc dù vẫn trong xu hướng bán, xong người bán không vì thế mà vội vàng đẩy hàng bằng mọi giá. Người mua không cũng quá tự tin để ồ ạt bắt đáy mà dòng tiền hôm nay thiên về xứ mệnh “giữ lửa thị trường” là nhiều hơn.

Bên phía sàn Hà Nội (HNX), đầu giờ hầu hết các mã chủ chốt như ACB, BVS, HPC, KBC, KLS, PVI, VCG… đều ở trong tình trạng giảm điểm.

Sang đến thời điểm giữa phiên, sức mạnh của sàn HoSE đã được truyền sang tới đây, HNX-Index vì thế cũng được phục hồi dần. Mặc dù đóng cửa ở mốc 145,76 điểm, giảm nhẹ 0,24 điểm (giảm tương ứng 0,16%), song các mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường đã phần lớn có được mức tăng giá so với tham chiếu vào thời khắc cuối cùng của phiên giao dịch.

Tuy nhiên, phiên giao dịch hôm nay cũng chứng kiến tính thanh khoản của thị trường bị giảm sút mạnh. Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch trong phiên chỉ đạt 13,45 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng gần 416,40 tỷ đồng. Hiện tại, đã có một số chuyên gia cho rằng VN-Index bắt đầu có xu hướng xuống. Nhiều khả năng sẽ có những bẫy phục hồi giả xuất hiện trên thị trường trong thời điểm này./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục