Giáo hoàng Francis xin lỗi về thảm kịch tại các trường nội trú Canada

Hơn 150.000 trẻ em người da đỏ bản địa từng bị tách khỏi gia đình khi bị buộc theo học tại các trường nội trú được chính phủ Canada hậu thuẫn nhằm xóa sổ ngôn ngữ, văn hóa của cộng đồng bản địa.
Giáo hoàng Francis xin lỗi về thảm kịch tại các trường nội trú Canada ảnh 1Giáo hoàng Francis đáp chuyến bay tới Edmonton, tỉnh Alberta, Canada ngày 24/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giáo hoàng Francis ngày 25/7 đã xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo trong thảm kịch xảy ra tại các trường nội trú ở Canada.

Phát biểu trước hàng nghìn cựu học sinh còn sống sót của các trường nội trú này và gia đình của họ ở Maskwacis, tỉnh Alberta (Canada), Giáo hoàng đã xin lỗi vì "tâm lý thực dân" áp bức người bản địa với những tác động tàn khốc.

Đây là một trong những lời xin lỗi mà nhiều cựu học sinh sống sót sau thảm kịch trên đã chờ đợi hàng thập kỷ để được nghe.

Lời xin lỗi này chi tiết hơn lời xin lỗi trước đó của Giáo hoàng Francis hồi tháng 4 năm nay ở Vatican.

Chuyến thăm Canada của Giáo hoàng Francis kéo dài 6 ngày (từ 24-29/7) với các điểm dừng như Edmonton, thành phố Quebec và Iqaluit, đã được Giáo hoàng gọi là “cuộc hành hương sám hối,” tập trung vào việc thúc đẩy hàn gắn và hòa giải giữa các dân tộc bản địa.

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh một lời xin lỗi không phải là sự  kết thúc của quá trình hòa giải mà đó chỉ là "bước đầu tiên, điểm khởi đầu."

Phần quan trọng của quá trình này sẽ là tiến hành cuộc điều tra nghiêm túc về những gì đã xảy ra trong quá khứ và hỗ trợ những người sống sót trong các trường nội trú phục hồi sau những tổn thương mà họ phải gánh chịu.

[Giáo hoàng Francis lên án vấn nạn bạo lực gia đình]

Hơn 150.000 trẻ em người da đỏ bản địa (First Nations), Inuit và Métis trong lịch sử từng bị tách khỏi gia đình và văn hóa cộng đồng khi bị buộc theo học tại các trường nội trú được chính phủ Canada hậu thuẫn, được thiết kế để xóa sổ ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc của những cộng đồng bản địa này.

Theo TRC, cho đến nay đã có hơn 4.100 trẻ em bị cướp đi mạng sống do bị ngược đãi, suy dinh dưỡng, bị bỏ rơi và bệnh tật.

Năm 2008, Chính phủ Canada đã xin lỗi trước Quốc hội và thừa nhận rằng tình trạng xâm hại thể chất và tình dục trong hệ thống trường nội trú của nước này đã diễn ra một cách tràn lan.

Thủ tướng Justin Trudeau cũng đã lên tiếng xin lỗi về chính sách đồng hóa người bản địa gây ra tổn thất lớn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.