Giáo hội Chính thống Nga phản bác những chỉ trích

Đại giáo trưởng Kirill cho rằng những bê bối trong thời gian qua có dấu hiệu dàn dựng nhằm lật đổ sự thống trị của Chính thống giáo.
Giáo hội Chính thống giáo Nga đã ra tuyên bố bác lại những chỉ trích trong thời gian qua liên quan tới một số vụ bê bối.

Đại giáo trưởng Kirill cho rằng những bê bối trong thời gian qua có dấu hiệu dàn dựng và nhằm lật đổ sự thống trị của Chính thống giáo, vốn đã được khẳng định ở Nga trong nhiều năm qua.

Cách đây không lâu, Chính thống giáo đã phải đưa ra lời xin lỗi vì chỉnh sửa một bức ảnh của Đại giáo trưởng Kirill nhằm xóa chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng.

Theo đó, các kỹ thuật viên đã xóa chiếc đồng hồ Breguet trị giá ít nhất 30.000 USD song những người này lại không xóa hình phản chiếu của chiếc đồng hồ trên mặt bàn.

Trước tấm hình chỉnh sửa không đến nơi đến chốn của các kỹ thuật viên, các cư dân mạng ở Nga đã rất giận dữ trước lối sống xa hoa của các thành viên ở Chính thống giáo.

Giáo hội Chính thống giáo Nga sau đó đã xin lỗi vì mánh khóe trên và cho đăng tải bức ảnh gốc trên trang mạng chính thức./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục