Giao lưu bóng đá chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào

Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga phối hợp với Phòng Tùy viên Lào tổ chức buổi giao lưu bóng đá giữa lưu học sinh Quân đội hai nước để chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.
Giao lưu bóng đá chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào ảnh 1Hai đội trước giờ ra sân. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Ngày 1/10 tại thủ đô Moskva, Nga, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga phối hợp với Phòng Tùy viên Lào tổ chức buổi giao lưu bóng đá giữa lưu học sinh Quân đội hai nước để chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.

Buổi giao lưu bóng đá nằm trong chuỗi các sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017).

Đến tham dự và cổ vũ cho hai đội bóng có cán bộ, nhân viên Phòng Tùy viên Quân sự cùng đông đảo các sinh viên, nghiên cứu sinh của hai nước đang học tập tại nhiều trường quân sự ở Liên bang Nga.

Mặc dù là trận đấu giao hữu, song cầu thủ của hai đội đã thi đấu hết mình, không ngại va chạm và cống hiến cho người xem những bàn thắng đẹp mắt. Những pha rượt đuổi tỷ số gây cấn đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Đặc biệt, bầu không khí trên sân càng trở nên sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-4 nghiêng về đội lưu học sinh quân sự Việt Nam. Cầu thủ hai đội rời sân bằng cái bắt tay nồng ấm và nụ cười rạng ngời trong những tràng vỗ tay hoan hô của các cổ động viên.

[Kỷ niệm Năm hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào tại Malaysia]

Anh Lã Hoàng Minh Tâm, Trợ lý Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam đã được rèn luyện, thử thách của quá trình cách mạng lâu dài. Thế hệ trẻ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp bước cha anh phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Buổi giao bóng đá không phải là sự kiện lớn, song cho thấy dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai nước đều được lãnh đạo quan tâm củng cố và phát triển.

Anh Kongsone Inthavong, cán bộ Phòng Tùy viên Quân sự Lào tại Liên bang Nga, chia sẻ: "Tôi rất vui được tham gia buổi giao bóng đá nhân sự kiện đặc biệt chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Hoạt động thiết thực và bổ ích này càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ anh em thủy chung Việt Nam-Lào."

Sau buổi giao lưu bóng đá, các lưu học sinh hai nước lại quây quần bên nhau tại trụ sở Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga cùng tham gia giao lưu văn nghệ. Các "ca sỹ" nghiệp dư say sưa hát những ca khúc ca ngợi tình đoàn kết hai dân tộc Việt Nam-Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục