Giao lưu thanh niên Tổng cục an ninh hai nước Việt Nam-Lào

Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa Đoàn thanh niên Tổng Cục An ninh hai nước Lào và Việt Nam đã diễn ra tại thủ đô Vientiane tối 25/9.
Giao lưu thanh niên Tổng cục an ninh hai nước Việt Nam-Lào ảnh 1Thanh niên hai Tổng cục chụp ảnh lưu niệm trước khi Giao lưu thể thao. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Chiều tối 25/9, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa Đoàn thanh niên Tổng Cục An ninh hai nước Lào và Việt Nam.

Đây là một trong các hoạt động được Bộ Công An hai nước tổ chức nhân Năm đoàn kết hữu nghị 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hợp tác hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tham dự chương trình giao lưu văn hóa, thể thao lần đầu tiên được tổ chức giữa đoàn thanh niên Tổng cục An ninh hai nước lần này có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của hai tổng cục với nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi và hữu ích kéo dài từ ngày 25/9 đến hết ngày 28/9 tại thủ đô Vientiane và các tỉnh Xiangkhouang, Houaphanh, căn cứ cách mạng của Lào, nơi đã từng chứng kiến những ngày tháng cùng chung chiến hào, nhường cơm sẻ áo, nhường mạng sống cho nhau giữa lực lượng vũ trang Việt Nam-Lào, trong đó có các chiến sĩ làm công tác an ninh của hai nước.

[Bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt ​Nam-Lào năm 2017]

Tại thủ đô Vientiane, chiều tối 25/9, hơn 100 cán bộ của hai tổng cục đã tham gia thi đấu giao hữu ba môn thể thao, gồm cầu lông, bóng đá và bi sắt, môn thể thao truyền thống của người Lào.

Trung tướng Vi Văn Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an cho biết ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, trong chuyến đi lần này, đoàn thanh niên hai nước sẽ đến thăm các địa điểm lịch sử gắn liền với truyền thống quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước nói chung và lực lượng an ninh hai nước nói riêng tại hai tỉnh Xiangkhouang và Houaphanh.

Các hoạt động này sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ lực lượng an ninh hai nước hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn cũng như tầm quan trọng của việc Việt Nam-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hợp tác hữu nghị; hiểu thêm về truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, qua đó tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt này mãi mãi trường tồn với thời gian.

Trước đó cùng ngày, tại buổi tiếp Trung tướng Vi Văn Long, Thiếu tướng Somvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào đã đánh giá cao việc thế hệ trẻ hai tổng cục cùng tới thăm các địa điểm lịch sử gắn liền với quan hệ truyền thống giữa hai nước, khẳng định các hoạt động trong chuyến đi lần này sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường sự hiểu biết trong cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ lực lượng an ninh hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Theo Thiếu tướng Somvang Thammasith, đây cũng là dịp để lực lượng thanh niên hai nước cùng ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt giữa lực lượng công an hai nước; tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh hai nước Việt Nam-Lào, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước, đóng góp xây dựng một cộng đồng quốc tế và khu vực hòa bình ổn định và phát triển./.

Giao lưu thanh niên Tổng cục an ninh hai nước Việt Nam-Lào ảnh 2Trung tướng Vi Văn Long cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm với Thiếu tướng Somvang Thammasith. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Giao lưu thanh niên Tổng cục an ninh hai nước Việt Nam-Lào ảnh 3Trung tướng Vi Văn Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an (mũ trắng) đang giao lưu cầu lông với lãnh đạo Tổng cục an ninh Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Giao lưu thanh niên Tổng cục an ninh hai nước Việt Nam-Lào ảnh 4Quang cảnh buổi tiếp thân mật. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Giao lưu thanh niên Tổng cục an ninh hai nước Việt Nam-Lào ảnh 5Quang cảnh giao lưu môn bi sắt giữa đại diện hai Tổng cục An ninh Lào-Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục