Giao lưu sỹ quan trẻ hải quân các nước ASEAN 2012

30 sỹ quan trẻ thuộc lực lượng hải quân các nước ASEAN đã tham gia chương trình giao lưu hữu nghị tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.
Ngày 28/3, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, gần 30 sỹ quan trẻ thuộc lực lượng hải quân các nước ASEAN gồm Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Brunei và chủ nhà Việt Nam đã tham gia chương trình giao lưu hữu nghị.

Chương trình do Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức, thực hiện theo sáng kiến của Việt Nam và nhận được sự đồng thuận của các thành viên tại Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5, được tổ chức tại Hà Nội tháng 7 năm 2011.

Chương trình giao lưu gồm buổi gặp mặt sỹ quan trẻ các nước, qua đó các thành viên tham dự giới thiệu về lực lượng Hải quân của nước mình, sau đó Ban tổ chức đưa các đại biểu tham quan tàu hải quân Gerpard-3.9 nằm trong biên chế của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4, đang neo đậu tại vịnh Nha Trang; tham quan hệ thống huấn luyện mô phỏng tàu của Học viện Hải quân Việt Nam đóng tại thành phố Nha Trang. Tối cùng ngày, các thành viên còn tham dự Đêm lửa trại với chương trình giao lưu cùng cán bộ, học viên của Học viện Hải quân Việt Nam, có chủ đề “Hải quân ASEAN đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.”

Các hoạt động này nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Hải quân các nước ASEAN. Đồng thời các thành viên còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực hải quân.

Đây cũng là dịp hải quân Việt Nam tăng cường hội nhập, nâng cao vai trò, vị thế của mình trong khu vực và thế giới, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục